Thổ Nhĩ Kỳ cấp tập điều binh tới biên giới với Syria
- Cập nhật: Chủ nhật, 7/10/2012 | 1:57:04 PM
Ngày 6/10 Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TSK) đã triển khai nhiều phương tiện quân sự tới khu vực Đông Nam, dọc biên giới với Syria, sau khi căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng do các vụ nã pháo liên tiếp nhằm vào nhau suốt 3 ngày qua.
![]() |
Một bệ phóng tên lửa được bố trí tại tỉnh Sanliurfa, giáp giới với Syria, ngày 6/10.
|
Hãng thông tấn bán chính thức Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Ankara đã điều một lượng lớn xe tăng và hệ thống phòng thủ tên lửa tới thị trấn Suruc ở tỉnh Sanliurfa, nơi liên tục hứng các đợt pháo kích từ Syria dội sang trong mấy ngày qua.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tăng cường sức mạnh ở Địa Trung Hải trong nỗ lực nhằm gia tăng sức ép lên chính phủ Syria sau khi căng thẳng giữa hai nước leo thang.
“Ankara đã điều một số tàu chiến và tàu ngầm từ tỉnh Golcuk ở phía Tây Bắc đến các căn cứ ở Địa Trung Hải. Golcuk là nơi đặt căn cứ chính của hải quân Thổ Nhĩ kỳ”, tờ Daily News của nước này đưa tin.
Tin cũng cho hay các tàu trên được trang bị đầy đủ các loại vũ khí hiện đại và được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Ngoài ra, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng được lệnh bắn hạ máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng Syria tới gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi 10 km.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh đạn pháo từ Syria tiếp tục bắn sang Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày thứ ba liên tiếp, buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải bắn súng cối đáp trả.
“Vào lúc 14h30’ giờ địa phương (18h30 ở Việt Nam), một quả đạn pháo bắn sang từ Syria đã rơi xuống một khu đất trống ở tỉnh Hatay, buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải bắn hai quả súng cối về phía Syria để trả đũa”, tuyên bố của Văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Hatay cho biết ngày 6/10.
Trước đó cùng ngày, cũng đã có hai quả đạn pháo của Syria bắn sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa rõ con số thiệt hại.
Căng thẳng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã leo thang nghiêm trọng sau khi một quả đạn pháo của Syria rơi trúng khu vực Akcakale ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/10, làm 5 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đã trả đũa bằng việc oanh kích các mục tiêu của quân đội Syria trong ba ngày qua.
Lo ngại căng thẳng có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, chính phủ Syria đã cho rút toàn bộ xe tăng và các thiết bị quân sự khỏi biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có nhiều động thái thể hiện sự hòa giải như thiết lập vùng cấm bay dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi 10 km. Cổng thông tin Nga Vesti.ru còn cho biết các đơn vị pháo binh Syria cũng đã được lệnh rời vùng cấm này.
Giới chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những động thái trên của Damascus thể hiện nỗ lực của Syria muốn xua tan bất cứ "nguy cơ bùng nổ xung đột nào” giữa hai nước.
* Syria: Giao chiến vẫn ác liệt tại thủ đô
Quân đội Syria và phe nổi dậy trong những ngày qua tiếp tục có những cuộc giao tranh ác liệt với nhau tại hai điểm nóng nhất là thủ đô Damascus và thành phố Aleppo. Cuộc chiến này đang diễn ra trong thế giằng co, bất phân thắng bại khi hai bên đều nhận đã giành chiến thắng nhất định trước bên còn lại.
Phe nổi dậy giành một loạt chiến thắng ở Damascus?
Phe nổi dậy Syria vừa mới đây tuyên bố, họ đã chiếm được một căn cứ không quân cùng với kho tên lửa ở ngoại ô thủ đô Damascus đồng thời bắn rơi một chiến đấu cơ của quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. Nếu lời tuyên bố này là đúng thì rõ ràng, phe nổi dậy đang giành được bước tiến hiếm hoi trong cuộc chiến đấu chống lại quân chính phủ
Một cuốn băng video được tung lên mạng YouTube cho thấy, hàng chục chiến binh nổi dậy mặc quân phục đang ăn mừng chiến thắng trong màn khói đen bốc lên từ một căn cứ quân sự đằng sau họ.
Một người đàn ông trung niên cầm trong tay một khẩu súng trường cho biết, một tiểu đoàn của phe nổi dậy từ thành phố Douma đã tấn công vào căn cứ của quân đội Syria ở khu vực Đông Ghouta. Cả Douma và Đông Ghouta đều cách thủ đô Damascus chỉ vài km về phía đông. Phe nổi dậy cho biết, họ thực hiện chiến dịch tấn công vào căn cứ quân sự này từ hôm 4/10.
Phe nổi dậy vốn thua hẳn quân đội Syria về vũ khí và thường xuyên phải chống chọi một cách chật vật trước những cuộc không kích liên tiếp của quân đội mà không có khả năng đáp trả. Vì việc, sự kiện phe nổi dậy tuyên bố đánh chiếm được một căn cứ không quân là một bất ngờ. Trong một đoạn băng video khác, người ta thấy các chiến binh nổi dậy đứng tại một kho vũ khí thuộc căn cứ không quân mà họ chiếm được. Kho vũ khí này dường như có cả tên lửa đất đối không.
Mặc dù phe nổi dậy không có khả năng bắn tên lửa nhưng họ có thể sử dụng chất nổ trong tên lửa để chế tạo những quả bom có sức công phá lớn.
Hiện tại, các thông tin trên chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, người ta không biết liệu phe nổi dậy có thể giữ được căn cứ không quân mà họ vừa giành được hay không. Trong cuộc nổi dậy kéo dài hơn 18 tháng qua, phe nổi dậy Syria đã nhiều lần đánh chiếm được các căn cứ ở nhiều nơi trên khắp cả nước nhưng sau đó, họ đều để mất dần các căn cứ này do không thể cầm cự được trước sức tấn công mạnh mẽ từ những chiếc máy bay chiến đấu của quân chính phủ.
Ngoài chiếm được một căn cứ không quân, phe nổi dậy hôm nay (6/10) còn tuyên bố bắn hạ được một chiếc máy bay chiến đấu của quân chính phủ ở Đông Ghouta.
Trong một đoạn băng video khá mờ được tung lên Youtube, người ta thấy một chiếc xe tải nhỏ đang kéo theo một thứ được người trong đoạn băng miêu tả là một phần của chiếc máy bay bị bắn hạ.
Thông tin trên chưa được xác nhận về độ chính xác nhưng một trang tin thân chính phủ Syria trên Facebook cũng cho biết, một chiếc máy bay của quân đội bị rơi và phi công của máy bay – Đại tá Bassam Nasser bị thiệt mạng.
Gần đây, ngày càng có nhiều vụ máy bay chiến đấu của Syria bị bắn rơi. Đây có thể là một dấu hiệu chứng tỏ phe nổi dậy đang được vũ trang tốt hơn.
Quân đội Syria cũng tuyên bố chiến thắng
Sau khi phe nổi dậy tuyên bố giành được một loạt chiến thắng ở thủ đô Damascus, quân chính phủ hôm qua cũng tuyên bố đã giải phóng được một quận nổi dậy ở thành phố Aleppo – chiến trường nóng bỏng nhất Syria hiện giờ.
Đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin, quận Al-Sakhour hiện tại đã “sạch bóng”, không còn bóng dáng của bất kỳ “kẻ khủng bố hay tên lính đánh thuê” nào. Trước đó, Al-Sakhour từng là một trong những chiến trường chính ở Aleppo – thành phố lớn nhất Syria cũng là trung tâm thương mại của nước này.
Báo chí chính thức của Syria cũng cho biết, quân chính phủ còn giải phóng được cả quận Slaiman al- Halabi, quét sạch các chiến binh nổi dậy ra khỏi đây.
Cũng ở chiến trường Aleppo, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin, các nhóm vũ trang đã bắn đạn súng cối vào quận al-Midan, giết hại 3 bé gái.
Các cuộc giao tranh ở thành phố Aleppo đang diễn ra một cách dữ dội và ác liệt. Tình trạng leo thang này diễn ra từ tuần trước khi phe nổi dậy tuyên bố phát động một cuộc “quyết chiến” nhằm giành quyền kiểm soát Aleppo.
Những chiến thắng mới nhất của quân đội Syria ở Aleppo có thể là kết quả của một quyết định điều động thêm viện binh đến thành phố này của Tổng thống Assad. Hôm 2/10, Tổng thống Assad được cho là đã trực tiếp đến thị sát thành phố Aleppo và đã ra lệnh tăng viện thêm hơn 30.000 lính cho chiến trường nóng bỏng nhất Syria này.
Cuộc xung đột kéo dài hơn 18 tháng qua ở Syria được cho là đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người. Đây là con số ước tính do các phe nhóm đối lập Syria đưa ra. Trong khi đó, theo con số thống kê của Liên Hợp Quốc, số người thiệt mạng vì bạo lực ở Syria rơi vào khoảng 18.000 người. Chính quyền Syria đưa ra con số 8.000 người. Cuộc nổi dậy ở Syria giờ đây đã biến thành một cuộc nội chiến toàn diện và đang diễn biến ngày một nghiêm trọng, đẫm máu hơn.
Trong bối cảnh này, các cường quốc của thế giới vẫn còn đang bế tắc, chưa thể tìm ra được một lập trường chung trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Vì thế, cuộc nội chiến ở đất nước Trung Đông được cho là sẽ còn kéo dài và nạn nhân phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất chính là dân thường Syria.
(Theo Dân Trí - VnMedia)
Các tin khác
AFP dẫn nguồn tin từ báo chí Nhật Bản ngày 6-10 cho biết, Nhật Bản sẽ bổ nhiệm ông Masato Kitera, 59 tuổi, làm đại sứ của Nhật Bản tại Trung Quốc. Ông Kitera sẽ thay thế người tiền nhiệm Uichiro Niwa vào tháng tới.

Hãng tin AP ngày 5.10 cho biết Trung Quốc đã đề nghị lập quỹ hợp tác hàng hải trị giá 3 tỉ nhân dân tệ (474 triệu USD) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo Kyodo, ngày 5/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết chính phủ nước này đã trao công hàm phản đối Seoul sau khi Chính phủ Hàn Quốc cho phép các cơ quan truyền thông nước ngoài đến quần đảo do Hàn Quốc kiểm soát trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Các thành viên EU cũng sẽ thông qua lệnh trừng phạt mới với Iran tại cuộc họp các Bộ trưởng EU vào ngày 15/10.