NATO kêu gọi thành viên tăng cường chi tiêu quốc phòng
- Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2012 | 7:45:59 AM
Tổng thư ký NATO nhấn mạnh: “Các nước NATO cần tiếp tục đầu tư cho quốc phòng an ninh của mình”.
![]() |
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
|
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen hôm 9/10 kêu gọi các nước thành viên tiếp tục tăng cường chi tiêu cho quốc phòng bất chấp cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu khiến triển kinh tế khắp nơi trên thế giới đều ảm đạm hơn.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra ngày 9/10, tại Brussels, Bỉ, ông Anders Fogh Rasmussen cho rằng: những khó khăn kinh tế hiện nay đang đặt ra thách thức lớn đối với ngân sách quốc phòng các nước, nhưng bên cạnh đó cũng là cơ hội để các quốc gia thành viên NATO tăng cường sức mạnh và hợp tác đảm bảo an ninh theo những cách thức mới.
Tổng thư ký NATO nhấn mạnh: “Các nước NATO cần tiếp tục đầu tư cho quốc phòng an ninh của mình. Không có giải pháp nào thay thế cho điều này dù chúng ta biết rằng ngày càng khó tìm được nguồn lực tài chính mới cho quốc phòng khi một số nước thành viên đang phải cắt giảm thâm hụt ngân sách và nợ công. Tuy nhiên, chúng ta phải thấy rằng an ninh chính là nền tảng cho thịnh vượng”.
Dự kiến Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO lần này sẽ thông qua kế hoạch khung cho nhiệm vụ tại Afghanistan sau năm 2014. Các quan chức NATO cho rằng còn quá sớm để có 1 kế hoạch chi tiết về chi phí cũng như quân số tiếp tục ở lại đây tham gia nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ lực lượng chính phủ Afghanistan từ năm 2015.
Sau hơn 11, cuộc chiến tại Afghanistan đã tiêu tốn của NATO hàng chục tỷ USD và cướp đi sinh mạng của gần 3.200 binh sỹ nước ngoài.
(Theo VOV)
Các tin khác

Nga đang hy vọng sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chạy đua trang bị 15 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng cho Không quân Ấn Độ, RIA Novosti dẫn lời tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết vào hôm nay 9.10.

Ngày 8.10, Ủy ban Nobel công bố giải Nobel Y học 2012 thuộc về 2 nhà khoa học John Gurdon (Anh) và Shinya Yamanaka (Nhật).

Ngày 8-10, BBC dẫn tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, cùng ngày, quân đội Syria đã nã pháo vào một loạt sào huyệt của phiến quân ở các tỉnh Daraa và Homs cũng như ở thủ đô thương mại Aleppo làm ít nhất 23 người thiệt mạng.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/10 đã thiết lập khu vực “thảm họa đặc biệt” sau vụ rò rỉ hóa chất độc hại khiến hơn 3.000 người phải được điều trị, từ bị nôn cho đến đau ngực.