Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/2/2013 | 8:15:41 AM

Với 58 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 26/2 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Chuck Hagel làm tân Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Hagel có thể nhậm chức trong ngày 27/2.
Ông Hagel có thể nhậm chức trong ngày 27/2.

Trong khi đó, giới chức Quốc hội Mỹ cho biết lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng viện có kế hoạch trong ngày 28/2 sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn phụ tá Nhà Trắng John Brennan làm Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
 
Cũng trong ngày 26/2, Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ đề cử của Tổng thống Barack Obama đối với ông Jack Lew làm Bộ trưởng Tài chính dù còn nghi hoặc về danh tiếng cũng như mối quan hệ của ông với Phố Wall.
 
Với việc một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đứng về phía phe Dân chủ, Ủy ban Tài chính Thượng viện đã thông qua việc đề cử ông Lew với 19 phiếu thuận và 5 phiếu chống, mở đường để toàn thể Thượng viện bỏ phiếu thông qua đề cử này sớm nhất ngay trong ngày 26/2.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cử tri Italia thờ ơ với cuộc bỏ phiếu bầu cử quốc hội.

Ngày 26-2, Bộ Nội vụ Italia công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội nước này, theo đó không có đảng nào chiến thắng áp đảo, khiến đất nước lâm vào tình thế tê liệt chính trị. Kết quả bầu cử đã tạo nên một kịch bản tồi tệ nhất được dự kiến từ trước. Các thị trường tài chính toàn cầu đã phản ứng tiêu cực với kết quả bầu cử ở Italia và Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) đang bị tâm lý hoang mang bao trùm.

Du lịch bằng khinh khí cầu rất phổ biến ở Ai Cập.

Một khinh khí cầu bị rơi ở thị trấn Luxor, Ai Cập vào sáng 26-2, khiến 19 du khách thiệt mạng, theo thông tấn nhà nước Ai Cập.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem.

Theo Hãng thông tấn Nga Itar- Tass, Ngoại trưởng Syria cho biết, Chính phủ Syria đã sẵn sàng đối thoại với lực lượng đối lập.

Tổng thống mới đắc cử của CH Síp Nicos Anastasiades.

Ngày 25/2, Tổng thống vừa đắc cử của Cộng hòa Síp, ông Nicos Anastasiades đã bắt đầu thành lập chính phủ mới nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, một trong những yếu tố quan trọng để Síp có thể tiến hành đàm phán với các định chế tài chính quốc tế về gói cứu trợ trị giá 17 tỷ euro (tương đương 23 tỷ USD) cho nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục