Vatican bắt đầu bầu giáo hoàng mới vào ngày 12/3

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/3/2013 | 9:06:42 AM

Các hồng y Thiên chúa giáo La Mã sẽ bắt đầu bầu chọn giáo hoàng mới vào ngày 12/3, Vatican cho hay sau cuộc họp của 115 hồng y.

Giáo hoàng Benedict XVI đã thoái vị vào tháng trước sau gần 8 năm tại vị, trở thành giáo hoàng đầu tiên trong 600 năm qua từ nhiệm. Vị giáo chủ 85 tuổi cho biết sức khỏe ốm yếu khiến ngài không có đủ khả năng tiếp tục công việc.

 

Theo luật bỏ phiếu kín, hay cuộc họp kín bầu giáo hoàng, các hồng y sẽ bỏ phiếu cho đến khi một hồng y nhận được sự ủng hộ của đa số 2/3 hồng y tham dự.

 

Giới phân tích cho rằng cho đến nay không có một ứng viên nào nổi bật thực sự để trở thành người kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI.

 

Hiện các nhân viên tại Vatican đang chuẩn bị tại nhà thờ Sistine, nơi sẽ diễn ra họp kín, lắp đặt 2 chiếc lò để đốt giấy tờ bỏ phiếu nhằm phát ra khói trắng khi một vị giáo hoàng mới được chọn.

 

Lần bầu giáo hoàng trước, vào năm 2005, diễn ra trong 3 ngày. Theo giới phân tích, dựa vào số cuộc họp lần này, có thể thấy Thiên chúa giáo đang đối mặt với nhiều thách thức.

 

Mặc dù các cuộc họp diễn ra bí mật, nhưng báo chí Italia đã đăng tải những chi tiết bị rò rỉ trong cuộc tranh luận của các hồng y về những vấn đề mà giáo hội phải đối mặt. Cải cách tình trạng quan liêu của Vatican, được gọi là Curia, và ngân hàng Vatican là tập trung chính trong chương trình nghị sự. Năm ngoái, ngân hàng Vatican đã bị cáo buộc không thực hiện mạnh tay trong cuộc chiến rửa tiền trong khi tình trạng đấu đá nội bộ trong Vatican đã bị quản gia của Giáo hoàng Benedict tiết lộ với báo chí.

 

Khi Giáo hoàng Benedict từ chức, Giáo hội Thiên chúa bị rúng động bởi vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục trên khắp thế giới. Ngoài ra, cũng có căng thẳng giữa phái truyền thống và phái cải cách về những vấn đề như quyền đồng tính, sự độc thân của các linh mục và vai trò của phụ nữ.

 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Biển người đến đưa tiễn Nhà lãnh đạo Venezuela - Hugo Chavez.

Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (7/3) thông báo, chính phủ nước này đã quyết định sẽ ướp di hài của cố Tổng thống Hugo Chavez và bảo quản vĩnh viễn di hài ông tại Bảo tàng Cách mạng ở thủ đô Caracas để người dân có thể thường xuyên viếng thăm Nhà lãnh đạo kính yêu của họ.

Ngày 7/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng hồi tháng 2 vừa qua.

Tổng thống Israel Shimon Peres.

Ngày 7/3, trong cuộc hội đàm với giới chức liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Israel Shimon Peres đã lên tiếng kêu gọi EU sớm đưa nhóm Hồi giáo Hezbollah của Lebanon vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Các Quan chức kinh tế cấp cao ASEAN chụp ảnh tại cuộc họp SEOM trù bị thể hiện sự đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung đã đặt ra.

Ngày 7/3, Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM) trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 19 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục