Trung Quốc công bố tài liệu về nguồn gốc của H7N9

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/5/2013 | 8:13:42 AM

Phát hiện của giới khoa học Trung Quốc về các yếu tố có thể là nguồn gốc của H7N9, chủng cúm gia cầm đã cướp đi sinh mạng của 26 người tại nước này, đã được công bố trong bài báo trực tuyến của tờ The Lancet ngày 1/5.

Theo phát hiện của các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và các trường đại học, H7N9 đã tái cấu trúc từ các virus cúm gia cầm thuộc ít nhất bốn nguồn gốc khác nhau.
 
Một trong những gen của virus H7N9 có thể bắt nguồn từ các virus cúm gia cầm ở vịt tại vùng châu thổ sông Dương Tử, nơi khởi phát bệnh dịch.
 
Một loại gen khác có thể đã tiến hóa trong cơ thể chim di cư bay qua Trung Quốc và vịt có khả năng là vật thể trung gian hàng đầu lây lan virus từ chim hoang dã sang gia cầm trong nước.
 
Ngoài ra, sáu gen của virus H7N9 có thể bắt nguồn từ hai nhóm virus cúm gia cầm H9N2 khác nhau từ Thượng Hải cũng như hai tỉnh miền Đông là Giang Tô và Chiết Giang.
 
Phát hiện trên cũng cho rằng H7N9 đã tiến hóa từ ít nhất hai hai dòng khác nhau vì chúng có dấu hiệu kháng thuốc chống cảm cúm Tamiflu khác nhau.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Google Palestine.

Bộ Ngoại giao Israel đã phản ứng, cho rằng Google không nên tham dự vào các vấn đề gây tranh cãi.

Tên lửa Unha-3 được CHDCND Triều Tiên phóng vào tháng 12.2012.

Quá trình phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của CHDCND Triều Tiên sẽ đưa nước này đến gần với mục tiêu sở hữu khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí nguyên tử, theo báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ hôm 2.5.

Một mỏ vàng ở miền tây bang Darfur của Sudan đã bị sập, khiến nhiều người chết và mất tích.

Bạo lực tại Conakry

Chính phủ Cộng hòa Guinea cho biết bạo lực bùng phát tại một cuộc tuần hành của phe đối lập ở thủ đô Conakry ngày 2/5 đã làm ít nhất 21 người bị thương, trong đó có năm thành viên của lực lượng an ninh quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục