Vì sao nhiều quầy hàng ở chợ Yên Bái đóng cửa, tiểu thương tạm ngừng kinh doanh?

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/6/2025 | 8:18:59 AM

YênBái - Chợ Yên Bái là khu chợ trung tâm, đầu mối giao thương lớn của tỉnh. Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều tiểu thương ở nơi đây đồng loạt đóng quầy ốt, nghỉ kinh doanh...

Nhiều điểm kinh doanh ở chợ Yên Bái đóng cửa, tạm dừng buôn bán
Nhiều điểm kinh doanh ở chợ Yên Bái đóng cửa, tạm dừng buôn bán

Hàng loạt tiểu thương đóng quầy ốt

Có mặt tại chợ Yên Bái vào sáng 12/6, khác hẳn với cảnh tập nập người bán kẻ mua như trước đây thì một không khí mua bán đìu hiu khi hàng loạt các quầy hàng kinh doanh quần áo, giày dép, phụ kiện túi, mũ đến các mặt hàng thiết yếu như mì chính, nước mắn, bột gia vị...trong chợ đóng cửa, dừng kinh doanh.

Hiện chợ Yên Bái 488 điểm thì đã có tới 84 điểm bỏ kinh doanh vì buôn bán thua lỗ và hiện nay ở tầng 2 của chợ gần 100% quầy ốt buôn bán quần áo đều tạm đóng cửa.

Qua tìm hiểu thực tế, các tiểu thương cho biết, tình trạng các quầy hàng đóng cửa xảy ra trong gần chục ngày qua do họ có tâm lý lo lắng về việc cơ quan chức năng kiểm tra hóa đơn chứng từ đầu vào hàng hóa và lúng túng trước chủ trương chuyển từ hình thức thuế khoán sang thu thuế theo doanh thu thực tế, xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Chị Hầu Thị Lương - tiểu thương bán quần áo hơn 20 năm nay tại chợ Yên Bái cho biết: "Chúng tôi buôn bán ở đây theo kiểu truyền thống, thuế được khoán hàng năm và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Do đặc thù kinh doanh hàng hóa ở chợ truyền thống khó để lấy hóa đơn chứng từ đầu vào nên chúng tôi mong các ngành chức năng có sự triển khai phù hợp, hướng dẫn cụ thể để chúng tôi thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo kinh doanh lâu dài".

Cũng theo các tiểu thương ở chợ Yên Bái, việc buôn bán, nhập hàng tại chợ lâu nay theo cách truyền thống nên không chú trọng về hóa đơn; hàng hóa nhập vào số lượng nhỏ lẻ từ nhiều nguồn nên rất khó để lấy hóa đơn chứng từ đầu vào. Do đó, các tiểu thương mong muốn cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể và có khoảng thời gian, lộ trình để thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương bán hàng tạp hóa tại chợ Yên Bái chia sẻ: "Tôi kinh doanh ở đây hơn 30 năm nhưng bán hàng theo phương thức truyền thống, sử dụng hóa đơn viết tay nên thực sự không hiểu về hóa đơn điện tử. Vì vậy,  khi áp dụng quy định mới, không chỉ tôi mà rất nhiều người khác trong chợ đều lo lắng trong cách thực hiện. Ví như, hàng hóa bán ra từng gói mì chính, mấy kg gạo thì liệu có thể làm hóa đơn điện tử không? hoặc nếu khách hàng mua rồi trả đổi hàng hóa thì phải làm sao để điều chỉnh hóa đơn? Hiện không một ai trong khu chợ này muốn đóng cửa cả nhưng nhỡ các đoàn kiểm tra bất ngờ trong khi chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nên ai cũng sợ bị tịch thu hàng hóa”.

Tuyên tuyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và được xử lý nghiêm minh từ các cơ sở sản xuất, ngăn chặn từ "đầu nguồn" để hàng giả không tuồn ra thị trường, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như: thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, sữa…Các tiểu thương ở chợ Yên Bái cũng rất đồng tình và ủng hộ. 

Tuy nhiên, hiện nay, những người buôn bán nơi đây lo lắng sợ bị kiểm tra, khó khăn trong việc chứng minh nguồn gốc hàng hóa cũng như kê khai thuế, khai báo thuế qua hóa đơn điện tử...nên nhiều hộ kinh doanh đã tự động đóng cửa, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập cho chính họ mà còn ảnh hưởng đến tình hình mua sắm của người dân và sự phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Trung Đức - Trưởng ban Quản lý Chợ Yên Bái cho biết: "Trước thực trạng tiểu thương lo lắng, đóng quầy nghỉ bán, chúng tôi đã tuyên truyền, giải thích và vận động các hộ kinh doanh quay lại buôn bán bình thường để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân; không nên hoang mang trước những thông tin không phải chính thống. Chúng tôi cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế mới cho các hộ kinh doanh hiểu; đặc biệt khi thực hiện cơ chế mới về thuế cần phải có giai đoạn chuyển tiếp từ hình thức thuế khoán sang hình thức thu thuế theo doanh thu thực tế, xuất hóa đơn điện tử....”.


Ban Quản lý Chợ Yên Bái tuyên truyền, vận động tiểu thương trở lại bán hàng bình thường

Lường trước những khó khăn cho các hộ kinh doanh truyền thống, Đội Thuế liên huyện Yên Bái - Yên Bình đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế và tiếp tục triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đến gần 400 hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, ăn uống, bán lẻ hàng hóa…tại địa bàn thành phố Yên Bái.

Ông Hoàng Đình Lục - Phó Đội trưởng Đội thuế liên huyện Yên Bái - Yên Bình cho biết: "Chúng tôi đã phổ biến những nội dung quan trọng liên quan đến chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các quy định mới về kê khai, nộp thuế, quản lý hóa đơn theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, trọng tâm là triển khai áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý số 38, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ”.

Cùng với việc tuyên truyền của ngành thuế, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, bao gồm lực lượng quản lý thị trường, công an, y tế, công thương, tập trung kiểm tra vào các nhóm sản phẩm đang lưu thông trên thị trường thường có dấu hiệu làm giả như thực phẩm chức năng, sữa, thuốc tân dược...; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương chấp hành quy định pháp luật liên quan đến thuế, nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ nhằm tạo môi trường kinh doanh bền vững, an toàn và đồng hành với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng len lỏi trên thị trường, bảo vệ sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Có thể khẳng định, việc nhiều tiểu thương tại chợ Yên Bái đóng ốt, tạm dừng bán hàng không chỉ gây xáo trộn hoạt động kinh doanh mà còn kéo theo nhiều hệ lụy. Trước hết, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách từ phí dịch vụ chợ; người tiêu dùng sẽ thiếu hụt nguồn cung hàng hóa. Người kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp nguồn thu. Theo các lực lượng chức năng của tỉnh khuyến cáo, các hộ tiểu thương kinh doanh ở chợ Yên Bái đóng quầy ốt tạm nghỉ chỉ là "né tránh" được tạm thời. Vì vậy, để làm ăn lâu dài, người dân cần sớm ổn định kinh doanh, buôn bán các hàng hoá rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, chấp hành các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Văn Tuấn

Tags Yên Bái chợ Yên Bái đóng thuế kinh doanh mặt hàng hàng kém chất lượng

Các tin khác
Viên chức BHXH khu vực XVII phối hợp với cán bộ bưu điện tuyên truyền chính sách BHXH tự đóng, BHYT tại hộ gia đình.

Giữa trùng điệp núi non hùng vĩ của Yên Bái và Lào Cai, nơi cuộc sống của phần lớn người dân còn gắn liền với nương rẫy, những phiên chợ sớm bình dị hay công việc tự do bấp bênh, chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã và đang len lỏi như một dòng chảy ấm áp mang theo chủ trương nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước đến người dân. Đó là cánh cửa mở ra cơ hội vàng cho những người lao động khu vực phi chính thức, có được một "của để dành" tin cậy, một điểm tựa vững chắc cho tuổi già với lương hưu và sự chăm sóc y tế chu đáo. Hành trình đưa chính sách ý nghĩa này thấm sâu vào đời sống bà con là câu chuyện của những nỗ lực không ngừng nghỉ để từng bước hiện thực hóa mục tiêu an sinh toàn dân.

Công tác kiểm tra, giám sát thị trường được lực lượng chức năng tăng cường triển khai thực hiện.

Không ai muốn sống trong một xã hội mà thật – giả lẫn lộn. Thế nhưng hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và gian lận thương mại đã len lỏi khắp các chợ truyền thống, sàn thương mại điện tử, thậm chí cả trong những kệ hàng sang trọng đang dần làm méo mó thị trường, hủy hoại đạo đức kinh doanh, mà còn từng ngày gặm nhấm niềm tin của người dân vào pháp luật và sự công bằng.

Cán bộ, viên chức BHXH khu vực XVII tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người lao động

Giữa bộn bề cuộc sống ở các bản làng miền núi, tấm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) từ lâu vẫn là "phao cứu sinh" cho hàng triệu người dân. Thế nhưng, đằng sau những con số bao phủ ấn tượng là một "nốt trầm" trăn trở khi hàng chục ngàn người dân đứng trước nguy cơ mất đi "tấm lá chắn" quý giá. Vượt lên "cơn gió ngược" của chính sách và gánh nặng mưu sinh, những cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực XVII (Yên Bái – Lào Cai) vẫn miệt mài gieo mầm hy vọng, giữ vững niềm tin vào một nền an sinh bền vững cho người dân.

Sản xuất hạt nhựa phụ gia tại Công ty cổ phần An Tiến Industries, Khu Công nghiệp phía Nam.

Những năm qua, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái có sự phát triển khá vững chắc, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của cả nước và triết lý phát triển của tỉnh: "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) cùng sự quan tâm đầu tư về hạ tầng; cơ chế chính sách ngày càng đổi mới hấp dẫn… đã góp phần đưa bức tranh công nghiệp của tỉnh có nhiều gam màu sáng, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục