YênBái - Để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, tỉnh Yên Bái yêu cầu cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn trước và sau mùa mưa, lũ.
|
Đập thủy lợi Từ Hiếu, xã Mường Lai, huyện Lục Yên là một trong những công trình thủy lợi lớn của tỉnh Yên Bái.
|
Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình quản lý, khai thác bảo đảm an toàn công trình, phối hợp với Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương tổng hợp, báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra; đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi bố trí lực lượng bảo đảm đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình để kịp thời xử lý; tổ chức thực hiện cắm mốc hành lang công trình thủy lợi theo quy định.
Tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi; đánh giá các nội dung không còn phù hợp để điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du đập; xác định cụ thể diện tích đất của hồ chứa thủy lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, an toàn đập, hồ chứa nước.
Rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập; trong đó rà soát đánh giá khả năng thoát lũ sau tràn các hồ chứa. Tổ chức kiểm tra, bố trí nhân lực, vật tư và thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn đập; đánh giá thực trạng an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; đôn đốc, kiểm tra các công trình thi công sửa chữa, nâng cấp đập, hệ thống tiêu thoát lũ, kè bảo vệ bờ bảo đảm an toàn trong mùa mưa, lũ năm 2025. Việc sửa chữa, nâng cấp các công trình phải bảo đảm hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ…
Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.
Được biết, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 2.300 công trình và cụm công trình thủy lợi vừa và nhỏ với diện tích tưới tiêu trên 25.600 ha, trong đó có trên 130 hồ chứa có dung tích từ 50.000 m3 trở lên.
Thành Trung
Tags
Yên Bái
an toàn
thủy lợi
mưa
lũ
UBND huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Được biết trong năm 2024, các đợt thiên tai, bão lũ đã làm trên 700 ngôi nhà và nhiều công trình trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhằm giảm thiểu thiệt hại do rãnh áp thấp gây mưa rào, cục bộ mưa lớn có thể xảy ra trong đêm nay, tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Huyện Yên Bình hiện có 45.600 ha rừng, trong đó có 5.565 ha rừng tự nhiên và 40.039 ha rừng sản xuất tập trung nhiều ở các xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Vũ Linh, Tân Nguyên, Bảo Ái, Tân Hương, Đại Đồng. Thời gian qua để hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra huyện Yên Bình đã chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn.
Công trình đập ngăn lũ quét theo mô hình đập Sabo của Nhật Bản lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam.