Lương Thịnh xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/12/2023 | 2:00:26 PM

YênBái - Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã đề ra; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội… là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên trong nhiều năm qua.

Nhân dân xã Lương Thịnh chung sức xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Lương Thịnh chung sức xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.


Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã luôn bám sát sự định hướng chỉ đạo của đảng bộ cấp trên; chủ động xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết với nội dung cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. 

Căn cứ vào nghị quyết của cả nhiệm kỳ, Đảng bộ đặc biệt quan tâm việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, trách nhiệm của đảng viên. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. 

Qua học tập, cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký phấn đấu, rèn luyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao và các hành động tự giác, thường xuyên, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nơi cư trú. 

Đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian gần đây cho thấy, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các chuyên đề hằng năm và viết cam kết thực hiện đạt trên 95%; đoàn viên, hội viên được học tập và tuyên truyền trong nhân dân đạt trên 90%.

Ông Đinh Khắc Huyên - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã luôn là những người đi đầu phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu, nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

Lĩnh vực phát triển văn hóa, thông tin có nhiều đổi mới thông qua phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, việc xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hiện, trên 90% số hộ được công nhận gia đình văn hóa; có 14 câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc” và thời gian tới tiếp tục xây dựng mô hình "Thôn hạnh phúc”…

Cùng với đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã còn chú trọng việc chỉ đạo nhân dân các thôn đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng việc đưa các giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 325 ha lúa nước/năm, năng suất bình quân đạt trên 53 tạ/ha/vụ,  sản lượng thóc đạt 1.712 tấn. 

Hằng năm, nhân dân còn đưa vào trồng 337 ha ngô, chăm sóc 14 ha chè, gần 5 ha dâu tằm, 2.240 ha quế hữu cơ, 400 ha tre măng Bát độ, 3.090 ha keo lai, bồ đề các loại. Diện tích rừng trồng đến tuổi khai thác và trồng mới hằng năm đạt gần 300 ha, giá trị kinh tế từ rừng ước đạt trên 40 tỷ đồng. 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với nhiều nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, sự đóng góp tích cực của nhân dân, tháng 11 năm 2019, xã Lương Thịnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư khá toàn diện với việc kiên cố hóa gần 22 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 21 công trình thủy lợi và 26 km kênh mương nội đồng bảo đảm nước tưới tiêu cho 100% diện tích đất nông nghiệp… 

Hiện, xã có 4 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Khe Lụa, Đồng Hào, Phương Đạo 2, Vực Tròn; lao động nông thôn qua đào tạo nghề của xã đạt 67%; lao động có việc làm thường xuyên đạt 94%; hộ tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; hộ có các công trình vệ sinh đạt gần 90%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm…

Những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã Lương Thịnh trong thời gian tới là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện và hoàn thành 9 chỉ tiêu về kinh tế; 16 chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoạt thành vượt mức các chỉ tiêu Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.   

Thạch Phong

Tags Lương Thịnh đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục