“Ngày hội hoa Sơn tra” Mù Cang Chải năm 2023 sẽ diễn ra vào 18, 19/3

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/3/2023 | 9:43:03 AM

YênBái - Nhằm làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch theo mùa trong năm để thu hút du khách, trong 2 ngày 18, 19/3, huyện Mù Cang Chải sẽ phối hợp với huyện Mường La, tỉnh Sơn La tổ chức “Ngày hội hoa sơn tra” năm 2023.

Địa điểm ngắm hoa Sơn tra tại huyện Mù Cang Chải sẽ là rừng hoa Sơn tra tại Nậm Khắt, Lùng Cúng, Háng gàng, Hú Trù Lình, bản Trống Tông…
Địa điểm ngắm hoa Sơn tra tại huyện Mù Cang Chải sẽ là rừng hoa Sơn tra tại Nậm Khắt, Lùng Cúng, Háng gàng, Hú Trù Lình, bản Trống Tông…

Ngày hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như: Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội; thi giã và làm bánh dày theo truyền thống dân tộc Mông; thi các trò chơi dân gian, triển lãm ảnh đẹp Mù Cang Chải, trưng bày gian hàng OCOP, trải nghiệm bay dù lượn "săn, bắt mây bỏ túi”. 

Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm gắn kết tour du lịch xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; Sa Pa, Lai Châu, Trạm Tấu, Văn Chấn với huyện Mù Cang Chải tạo thành chuỗi khép kín hướng dẫn khách du lịch trải nghiệm ngắm hoa sơn tra (táo mèo), leo núi, khám phá thiên nhiên… 

Địa điểm ngắm hoa sơn tra tại huyện Mù Cang Chải sẽ là rừng hoa sơn tra tại Nậm Khắt, Lùng Cúng, Háng Gàng, Hú Trù Lình, bản Trống Tông… gắn với tham quan các bản người Mông, chinh phục đỉnh Lùng Cúng, xã Nậm Có, tháp trời xã La Pán Tẩn, sống lưng Khủng Long, đồi thông Dế Xu Phình, trải nghiệm rừng nguyên sinh Chế Tạo gắn với du lịch ngủ lán trại, sắn mây, ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn tại các điểm du lịch… 


Hoa sơn tra (còn gọi là táo mèo), một loài cây đặc trưng riêng có của mảnh đất vùng cao Mù Cang Chải.

Ngày hội được tổ chức nhằm hiện thực hóa các nội dung liên kết, hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc theo Biên bản ghi nhớ số 01 ngày 4/11/2022 của huyện ủy các huyện: Mường La, Bắc Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn; tôn vinh nét đẹp, cảnh sắc hoa sơn tra bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến; quảng bá các điểm du lịch ngắm hoa sơn tra đẹp ở các xã Nậm Khắt, Nậm Có, Lao Chải, La Pán Tẩn của huyện Mù Cang Chải. Qua đó, tạo chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch, hình thành các tour du lịch mở trong và ngoài tỉnh, góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. 

Thanh Chi 

Tags Yên Bái Mù Cang Chải sơn tra Lùng Cúng Nậm Khắt OCOP hoa sơn tra táo mèo

Các tin khác
Trung Quốc là thị trường outbound lớn nhất thế giới với gần 155 triệu lượt khách đi du lịch nước ngoài năm 2019.

Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thông báo Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II từ 15/3 tới.

Huyện Mù Cang Chải đã tổ chức khoảng 20 lễ hội, hội thi, sự kiện... để thu hút khách du lịch đến địa phương.

Năm 2022, du lịch Mù Cang Chải đã ghi dấu ấn trong lòng du khách với việc tổ chức hàng loạt các hoạt động, sự kiện, lễ hội... mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, chất lượng du lịch được cải thiện rõ rệt, từng bước gây dựng thương hiệu du lịch huyện vùng cao trên bản đồ du lịch quốc gia.

Phụ nữ Tày xã Khánh Thiện lựa chọn những bông lúa nếp Lào Mu đạt tiêu chuẩn về làm cốm - sản vật có tiếng của địa phương.

Kinh tế khu vực nông thôn phát triển kéo theo nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng mạnh. Sau nhiều năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Lục Yên đã tưng bừng tổ chức các lễ hội đầu xuân, thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến du xuân, hòa mình với nhịp sống vùng cao. Điều đặc biệt là kinh phí tổ chức các lễ hội hoàn toàn bằng xã hội hóa, tự nguyện tham gia, đóng góp của người dân.

Tiết mục múa sênh tiền chào mừng

Ngày 4/3, tại thôn Lao Chải, UBND xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội hoa lê trắng lần thứ hai - năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục