Lục Yên: “Điểm sáng” làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/10/2023 | 10:06:15 AM

YênBái - Với những việc làm cụ thể, hiệu quả, hợp lòng dân, tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã dần trở thành điểm sáng trong học và làm theo Bác.

Lực lượng vũ trang huyện Lục Yên cùng nhân dân tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông.
Lực lượng vũ trang huyện Lục Yên cùng nhân dân tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông.

Từ năm 2021 - 2023, thị trấn Yên Thế được Nhà nước đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ qua tổ dân phố 12. Ngay sau khi có chủ trương đầu tư xây dựng, Chi bộ họp và ra nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo tổ dân phố triển khai các giải pháp, tạo sự đồng thuận, cùng chung sức, đồng lòng của nhân dân trong hiến đất, vật kiến trúc, cây cối hoa màu để hoàn thành mở rộng hành lang, giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoàng Văn Thụ và các tuyến đường khác qua địa bàn. 

Theo ông Tăng Văn Toàn - Tổ trưởng tổ dân phố 12, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đảng viên, cán bộ, công chức đi trước, Nghị quyết chuyên đề đã nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đó, tổ dân phố 12 đã thực hiện 3 đợt vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây cối hoa màu…. Qua đó, có 37 hộ dân hiến trên 2.000 m2 đất các loại, trên 1.000 cây cối, 921 m2 tường rào, trụ cổng, sân bê tông, mái tôn... ước giá trị 18,6 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Võ - người dân trong tổ cho biết: "Phát huy vai trò đảng viên, tôi bàn bạc, thống nhất với gia đình tự nguyện hiến gần 160 m2 đất, cổng, tường rào xây, cây cối, hoa màu để mở rộng mặt đường Hoàng Văn Thụ từ 6m lên 9,5m, góp công sức có tuyến đường mới sạch sẽ, khang trang và đẹp hơn”.

Cùng với việc tích cực vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc làm đường, tổ dân phố 12 tích cực tuyên truyền, vận động bà con vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, trong tổ có nhiều mô hình phát triển kinh tế thu nhập trên 100 triệu đồng/năm như: mô hình trồng rau giống, mướp, đậu đỗ các loại; mô hình trồng cây ăn quả có múi; mô hình trồng hoa quả sạch trong nhà lưới...

Bên cạnh đó, tổ luôn quan tâm đến gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết; làm tốt công tác nắm bắt tình hình ở cơ sở về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chính sách dân tộc, tôn giáo.... 

Nhờ đó, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị trong tổ dân phố 12 luôn được đảm bảo, ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao....

Theo ông Hoàng Văn Khóa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, xác định việc học tập và làm theo lời Bác gắn với xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi ủy, chi bộ, tổ dân phố 12 phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu giúp Chi bộ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, mọi công việc đều được bàn bạc công khai, dân chủ để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ nên đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của bà con trong tổ. 

Chi bộ cũng tăng cường tuyên truyền, động viên nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia hiến đất, công, hiến kế để xây dựng đô thị văn minh; chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để thực hiện các chương trình, dự án về xây dựng đô thị văn minh... 

Với những việc làm hiệu quả, hợp lòng dân, tổ dân phố 12 luôn đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, trở thành điểm sáng trong học và làm theo Bác. Bà Vương Thị Bích Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Yên Thế khẳng định: "Những năm qua, tổ dân phố 12 đã có những cách làm hay, sáng tạo, Chi bộ, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể đã đoàn kết, nỗ lực để thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tới cán bộ, đảng viên, nhân dân; từ đó, diện mạo của tổ dân phố ngày càng đổi thay, đời sống nhân dân được nâng lên”.

Hùng Cường

Tags thị trấn Yên Thế Lục Yên làm theo Bác

Các tin khác
Lãnh đạo xã và lực lượng công an cùng nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về xóa đói giảm nghèo , những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái đã được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động: hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh thăm, kiểm tra mô hình trồng cây dược liệu tại HTX Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.

Thực hiện lời dạy của Bác: ".... hợp tác xã (HTX) là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều...”, nhiều HTX của Yên Bái đã "hợp sức, hợp vốn” đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh trở thành "bà đỡ” cho thành viên và người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các gương điển hình thanh niên tiên tiến học và làm theo Bác giai đoạn 2023 - 2024.

Sáng 17/5, tại Bảo tàng tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2024, tuyên dương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2023 - 2024.

Nghệ nhân Nịnh Quang Thanh trao đổi về các làn điệu Sình Ca với các nghệ nhân.

Giai đoạn 2023 - 2025, Trấn Yên đã có 1.173 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục