Xuân Tầm với những mô hình học Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/6/2025 | 8:30:44 AM

YênBái - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là một chủ trương lớn của Đảng mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng quê hương đổi mới, thời gian qua, Đảng ủy xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các nội dung chuyên đề hằng năm bằng những chương trình hành động sát thực, gần dân, hợp lòng dân.

Cán bộ và nhân dân thôn Khe Đóm phát dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp hưởng ứng hoạt động “Ngày thứ Bảy cùng dân”.
Cán bộ và nhân dân thôn Khe Đóm phát dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp hưởng ứng hoạt động “Ngày thứ Bảy cùng dân”.


Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Ngọc Phúc chia sẻ: "Việc học Bác không phải là phong trào hình thức mà là việc làm thường xuyên, liên tục, bằng những hành động cụ thể được gắn với từng nhiệm vụ của địa phương. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, chính quyền vững mạnh, nhân dân tin tưởng, nhưng quan trọng hơn cả là làm cho quê hương đổi thay từng ngày”. 

Với tinh thần đó, Đảng ủy xã đã phát động phong trào thi đua học và làm theo Bác trong toàn dân bằng khẩu hiệu hành động: "Làm việc tốt mỗi ngày - học Bác từ những việc nhỏ nhất”; các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Gia đình học tập”, "Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”... được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

Cùng với đó, Đảng ủy xã đã xây dựng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để đưa việc học Bác vào đời sống. Điển hình như mô hình "Ngày thứ Bảy cùng dân”, "Đảng viên giúp hộ nghèo”, "Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực”, "Chi bộ 5 tốt”... 

Các mô hình không chỉ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị mà còn tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức phục vụ nhân dân, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Từ việc học và làm theo Bác, Xuân Tầm đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu ở mọi lĩnh vực, có sức lan tỏa sâu rộng. Điển hình như ông Triệu Trung Hương - Bí thư Chi bộ thôn Khe Đóm, người cán bộ cơ sở "miệng nói, tay làm”, luôn gắn bó với dân, dám nghĩ, dám làm, góp phần đưa thôn đặc biệt khó khăn trở thành điểm sáng nông thôn mới (NTM). 

Chị Hà Thị Bình, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Trung Tâm không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hội viên bằng vốn, con giống, kinh nghiệm giúp họ vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh... đều tích cực lồng ghép nội dung học Bác vào các phong trào thi đua yêu nước. Trong giai đoạn  2021 - 2025, Xuân Tầm đã xây dựng và nhân rộng 30 mô hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực. 

Mỗi mô hình, gương điển hình là những hạt nhân tích cực góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh. 

Từ một xã còn nhiều khó khăn, năm 2022, Xuân Tầm đã đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa; trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%, 100% thôn, bản có nhà văn hóa và hệ thống loa truyền thanh... 

Những kết quả Xuân Tầm đạt được trong những năm qua là minh chứng sống động của việc học và làm theo Bác khi được gắn với thực tiễn địa phương, thành động lực để từng cán bộ, đảng viên và người dân phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Thanh Tân

Tags Xuân Tầm học Bác

Các tin khác
Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tham gia phiên tòa xét xử hình sự.

Hàng năm, Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái đều tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hàng năm với 100% cán bộ, đảng viên và người lao động tham dự. Các chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hội viên Hội LHPN xã An Bình, huyện Văn Yên vệ sinh tuyến đường tự quản.

Từ năm 2021 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Văn Yên đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường, không bằng những điều to lớn mà bằng những việc nhỏ, đều đặn, đầy ý nghĩa. Họ không chỉ học theo Bác bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, bằng tình thương, trách nhiệm, sự kiên trì.

Đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Văn Yên đã đăng ký thực hiện 1.037 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp cơ sở, 2.139 mô hình cấp huyện, 230 mô hình cấp tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể với nhiều mô hình hay, sáng tạo, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thành phố Yên Bái đã đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phong trào đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục