Vân Hội rực rỡ sắc hoa túy điệp

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2019 | 8:29:46 AM

YênBái - Đồi hoa túy điệp rộng lớn, rực rỡ sắc màu muôn hồng ngàn tía với cái tên thơ mộng "Thung lũng hoa ven hồ” ở thôn 2, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã thay "màu áo mới” cho vùng đất thôn quê này.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa túy điệp.
Du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa túy điệp.

Chỉ cách thành phố Yên Bái hơn 20 km, đây là điểm du lịch tuyệt vời dành cho du khách muốn tìm kiếm vẻ đẹp mới lạ. Một tổ hợp khu vui chơi, giải trí, ăn uống, nghỉ chân, chụp ảnh lưu lại bên đồi hoa Vân Hội sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời cùng gia đình và bạn bè đang chào đón du khách.

Túy điệp là loài hoa khá mới lạ, ngay lập tức đã khiến các bạn trẻ phải tò mò tới đây tận mắt chiêm ngưỡng và chụp lại những khoảnh khắc đẹp của mỗi người. Bạn Phạm Lan Hương - xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên vui vẻ: "Hoa ở đây rất đẹp, em cùng các bạn đã đến đây lần thứ hai rồi, mà lần nào đi cũng có ảnh đẹp mang về. Chúng em còn được thưởng thức các món ăn ngon của quê hương”. 

Đồi hoa rực rỡ với diện tích gần 1 ha được vun trồng và đi vào hoạt động từ năm 2017, giá vé 30 nghìn đồng/người. Những năm gần đây, "Thung lũng hoa ven hồ” đã thu hút lượng lớn khách du lịch từ nhiều nơi, đặc biệt trong dịp cuối tuần và các ngày lễ tết, ước tính 50 - 100 lượt/ngày. 

Ở đây, túy điệp được trồng bốn loại với nhiều màu sắc khác nhau: trắng, tím, hồng và trắng hồng. Loài hoa này càng về chiều tối thì càng rực rỡ, thời gian sinh trưởng khá lâu nên có thể cho khai thác trong khoảng 3 tháng. 

Đến với "Thung lũng hoa ven hồ”, mọi người sẽ có những bức ảnh đẹp bên hoa túy điệp nhiều màu sắc và trải nghiệm khung cảnh độc đáo. Không những vậy, du khách còn được thưởng thức các món ăn đậm chất thôn quê như: bánh sắn, cá chuối đốt, cơm nắm lá sen, xôi hạt sen… và các món ăn khác được chế biến từ gà, cá, cua, ốc... mà chính chủ đồi hoa trực tiếp làm đầu bếp. 

Luyến lưu với cảnh sắc nơi này, du khách có thể lưu lại trên ngôi nhà sàn bốn bề rực rỡ túy điệp, để ngắm nhìn thung lũng hoa túy điệp trải rộng ngút tầm mắt. 

Xuất thân từ nghề nông, muốn thay đổi cuộc sống gia đình, tìm hướng đi mới để làm giàu, anh Mai Quang Vượng - chủ "Thung lũng hoa ven hồ” cho biết: "Tôi đã trồng rất nhiều loài hoa như hoa bướm, hoa cúc, hoa cải… nhưng chúng lại không được lâu, nhanh tàn. Sau đó, tôi đã mua hạt giống hoa túy điệp ở Tuyên Quang và Hà Giang về trồng thử nghiệm. May mắn là loài hoa này phù hợp khí hậu nơi đây, đẹp và nhiều màu sắc, lại tồn tại được lâu hơn các loài hoa khác". 

"Hơn nữa, các bạn trẻ hiện nay rất thích đến những cánh đồng hoa, vườn hoa lớn để chụp ảnh, ngắm cảnh như: cánh đồng hoa bướm, hoa hướng dương, cúc họa mi... Bởi vậy, tôi đã mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng để trồng hoa túy điệp và xây dựng nên khu giải trí này” - anh Vượng nói.

Được biết, đồi hoa túy điệp rộng lớn này trong 1 năm phải trồng 3 đợt, chi phí anh Vượng phải bỏ ra đầu tư hạt giống, gieo ươm và phân bón hết gần 100 triệu đồng. Trong năm 2018, anh Vượng đã thu về hơn 50 triệu đồng, dự kiến năm nay anh sẽ thu về khoảng 100 triệu đồng tiền lãi.

Hứa hẹn "Thung lũng hoa ven hồ” rực rỡ sắc màu của túy điệp này sẽ là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách gần xa tới Vân Hội để ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mỗi người.

Hoài Linh

Tags Vân Hội hoa ven hồ túy điệp hoa bướm hướng dương cúc họa mi

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục