Các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng tham quan các công trình trọng điểm

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/6/2015 | 2:21:41 PM

YênBái - YBĐT -Sáng 30/6, UBND tỉnh tổ chức cho các đồng chí nguyên là Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng tham quan các công trình trọng điểm của tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Hòa chung không khí kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, sáng 30/6, UBND tỉnh đã tổ chức cho các đồng chí nguyên là Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng tham quan các công trình trọng điểm của tỉnh như: nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (quy mô 500 giường); Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ lão thành cách mạng đã được nghe giới thiệu về quy mô, tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình như: đoạn tuyến từ cầu Văn Phú đến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (lý trình từ Km 5+81,91 – Km10) có tổng chiều dài trên 4 km, tạo ra sự kết nối thuận tiện giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh miền xuôi, mang lại lợi ích to lớn cho phát triển kinh tế tỉnh Yên Bái cũng như cả khu vực miền núi phía Bắc. Việc hoàn thành tuyến đường còn góp phần phát triển không gian đô thị, mở rộng thành phố Yên Bái sang phía hữu ngạn sông Hồng, góp phần đưa thành phố sớm trở thành đô thị loại II trong những năm tới.

   

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ lão thành cách mạng tham quan nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tại công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (quy mô 500 giường), các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng vui mừng khi được chứng kiến một công trình quy mô sẽ thực hiện việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới đang hoàn thiện những công đoạn cuối để đi vào sử dụng. Được khởi công từ tháng 2/2013, Bệnh viện Đa khoa 500 giường được xây dựng tại địa bàn thôn 1, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái do Sở Xây dựng Yên Bái làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 52 triệu USD. Đến nay, phần xây dựng của Dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ đạt 100% và phần thiết bị y tế đạt trên 40%. Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đánh giá là một bệnh viện hiện đại, chất lượng nhất trong khu vực. Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong toàn tỉnh.

   

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng tham quan công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh (quy mô 500 giường)

Công trình xây dựng Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (thành phố Yên Bái) cũng đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh cũng như đại hội Đảng các cấp. Được triển khai xây dựng từ tháng 6/2014, với quy mô xây dựng gồm nhà hiệu bộ - hành chính - thư viện; nhà lớp học với 24 lớp; nhà học - thí nghiệm, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ khác..., công trình có tổng mức đầu tư trên 123 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục xây dựng trong giai đoạn I như: nhà hiệu bộ - hành chính - thư viện, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ khác cơ bản đã hoàn thành trên 90% khối lượng. Với việc xây dựng mới cùng thiết kế khoa học, hiện đại, Trường THPT chuyên sẽ tiếp tục là cái nôi ươm mầm tài năng, là một trong những địa chỉ đào tạo, giáo dục mũi nhọn có uy tín trong khu vực.

Chuyến tham quan đặc biệt ý nghĩa của các đồng chí nguyên là Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng đối với các công trình trọng điểm của tỉnh nhân dịp Đảng bộ tỉnh Yên Bái tròn tuổi 70 khẳng định một lần nữa, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo ngày nay của Yên Bái đã và đang nỗ lực cống hiến trí tuệ, tài năng, tâm huyết, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước để đưa Yên Bái có những bước phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc trong thời gian tới với tâm nguyện phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Tây Bắc.

      Ngọc Sơn – Quyết Thắng

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục