Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Nghĩa Lộ, Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/7/2015 | 7:36:35 AM

YênBái - YBĐT - Sau khi tiếp xúc cử tri tại hai huyện Văn Yên và Mù Cang Chải báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, ngày 3/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ

Đoàn đã thông báo nhanh đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Qua thông báo, nhiều cử tri đánh giá cao chất lượng kỳ họp này của Quốc hội và cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới Đoàn về một số cơ chế, chính sách nói chung và những vấn đề phát sinh tại thực tiễn địa phương.

Cử tri thị xã Nghĩa Lộ kiến nghị các vấn đề: tăng cường và nâng cao trách nhiệm thực hiện liên kết "4 nhà" nhằm hỗ trợ nông dân trong sản xuất; nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của cán bộ, trách nhiệm của người đứng đầu; mức thu phí bảo trì đường bộ cao và thu không đồng đều; cần có chế độ cho người tham gia nghiên cứu, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; có chế độ cử tuyển cho con em dân tộc Thái; nâng cao hiệu quả xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn hóa, du lịch; vấn đề thu hồi đất ruộng để phục vụ xây dựng nhà máy bia nhưng đến nay vẫn bỏ hoang ở bản Cang Nà; các vấn đề liên quan đến cơ chế bồi thường, bảo đảm an sinh sau thu hồi đất nông nghiệp và đất thổ cư phục vụ làm đường tránh thị xã Nghĩa Lộ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn

Kiến nghị của cử tri Văn Chấn tập trung các vấn đề: tăng cường giám sát đầu tư công, sử dụng đất đai tránh lãng phí đất bởi các dự án treo; xử lý người sử dụng bằng giả; xử lý nghiêm, đồng bộ xe quá tải; vấn đề cấp phép khai thác khoáng sản; tiếp tục có hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho phó công an xã cùng một số vấn đề liên quan đến chế độ và thực hiện chi trả chế độ cho giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Dương Văn Thống đã tiếp thu, trao đổi, trả lời những kiến nghị của cử tri; những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, huyện và xã, Đoàn đề nghị tỉnh, huyện, xã xem xét, giải quyết; những ý kiến gửi tới Quốc hội, Chính phủ, Đoàn tiếp thu, tổng hợp, gửi tới Quốc hội trong thời gian tới.

Thu Hạnh

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục