Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/7/2015 | 3:34:10 PM

YênBái -

YBĐT - Ngày 30/7, tại UBND tỉnh đã diễn ra Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái. Dự và chỉ đạo phiên họp có đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo cùng các đồng chí ủy viên thường trực, ủy viên (ảnh).

Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 752/QĐ- UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh gồm 18 thành viên có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra định hướng, giải pháp, chính sách liên quan đến hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch hội nhập quốc tế trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực hội nhập quốc tế đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế và việc thực hiện kế hoạch hội nhập quốc tế trên địa bàn; tổng hợp và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai kế hoạch, chương trình hội nhập quốc tế trên địa bàn...

Tại Phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, thảo luận về Kế hoạch Hội nhập quốc tế của tỉnh Yên Bái năm 2015.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh cần chủ động, tích cực triển khai kế hoạch theo nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

Quang Thiều

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục