Công an tỉnh Yên Bái kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/8/2016 | 12:19:10 PM

YênBái - YBĐT – Sáng 16/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (16/8/1946 – 16/8/2016) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và xã hội; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương…

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Ngọc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Diễn văn khai mạc của Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh đã khẳng định: 70 năm qua, cùng với lực lượng công an nhân dân cả nước, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với chính quyền, gắn bó máu thịt với nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang địa phương, Công an tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thực hiện tốt các mặt công tác, động viên cán bộ, chiến sỹ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Tỷ lệ khám phá án hàng năm đạt từ 80%-85%, riêng trọng án nhiều năm đạt 100%.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Yên Bái đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường đã nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng công an tỉnh. Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh cần tập trung quán triệt và thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt đối với công tác công an là nắm vững tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống; bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ công cuộc đổi mới, giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, quan tâm tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về công tác an ninh trật tự, nhất là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình theo hướng sâu, sát cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh – trật tự, tăng cường tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng và hiệu quả; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đủ sức mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ghi nhận những chiến công và thành tích mà lực lượng công an tỉnh Yên Bái đạt được trong suốt 70 năm qua, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy – UBND tỉnh về các chủ trương, biện pháp để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, chủ động phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, xây dựng địa bàn trong sạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Lễ kỷ niệm đã công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Công an tỉnh Yên Bái; trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Thừa lệnh của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Công an tỉnh Yên Bái.

Công an tỉnh Yên Bái được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa lệnh của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trao tặng bằng khen của Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

                                                         Thanh Chi – Quyết Thắng

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục