Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Tổng công ty Viglacera về Dự án tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/2/2021 | 7:10:39 PM

YênBái - Chiều 25/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi làm việc với Tổng công ty Viglacera để nghe báo cáo về ý tưởng đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các sở, ngành, địa phương liên quan. 

Về phía Tổng công ty Viglacera có ông Luyện Công Minh- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera.



 Chủ đầu tư trình bày ý tưởng đầu tư Dự án tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại tỉnh Yên Bái.
 
Tại buổi làm việc, Tổng công ty Viglacera đề nghị tỉnh Yên Bái chấp thuận cho Tổng công ty được nghiên cứu đầu tư tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại khu vực nút giao IC 12, đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai với quy mô khoảng 496ha thuộc địa phận huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái; trong đó có gần 420 ha dành cho phát triển khu công nghiệp, còn lại khoảng 80 ha phát triển đô thị, dịch vụ. Cả 3 vị trí mà Tổng công ty dự kiến đầu tư đều nằm trên tuyến đường Âu Cơ theo hướng từ nút giao IC 12 đi vào trung tâm tỉnh Yên Bái.

Tổng công ty Viglacera cam kết sẽ bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại tỉnh Yên Bái đáp ứng tiêu chí khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, nhằm thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, điện tử, viễn thông... ; cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội, sử dụng đất hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách, đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội của tỉnh Yên Bái. Đồng thời cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Tổng công ty cũng đề nghị tỉnh Yên Bái sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung các khu công nghiệp của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới, quy hoạch hệ thống xử lý nước thải... làm cơ sở cho Tổng công ty triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn.

Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cùng các sở, ngành, địa phương đánh giá cao ý tưởng đầu tư tổ hợp của Tổng công ty Vigalacera. Các vị trí mà nhà đầu tư Vigalacera lựa chọn đều nằm trên tuyến đường Âu Cơ, là trục đô thị động lực của tỉnh Yên Bái, đặc biệt rất thuận lợi về giao thông. Chỉ sau hơn 1 tháng tìm hiểu, Tổng công ty đã có buổi làm việc chính thức với tỉnh thể hiện sự nghiêm túc, khoa học và quyết tâm của nhà đầu tư. Các sở, ngành, địa phương có liên quan của tỉnh đều sẵn sàng ủng hộ, đồng hành, tạo những điều kiện thuận lợi nhất trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các thủ tục pháp lý để nhà đầu tư triển khai Dự án.


Kết luận buổi làm việc, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Tổng công ty Viglacera trong việc xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, quản lý và vận hành các khu công nghiệp trên phạm vi cả nước (ảnh trên).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nhà đầu tư sau khi tiếp cận đã tích cực nghiên cứu, đề xuất được ý tưởng và có những sản phẩm nghiên cứu đầu tiên. Những ý tưởng đề xuất này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội nói chung và định hướng phát triển ngành nghề công nghiệp của tỉnh, nhất là theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao đề xuất đầu tư của Tổng công ty trên cả 3 lĩnh vực, bao gồm: khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ để đảm bảo sự phát triển hài hòa của tỉnh.

Tỉnh Yên Bái thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát quy hoạch và đề xuất đầu tư tại khu vực nút giao IC 12 theo văn bản đã đề nghị. Hai bên sẽ cùng nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép hình thành khu công nghiệp mới tại khu vực nhà đầu tư đã đề xuất. 
Tỉnh sẽ thành lập một tổ công tác hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý cũng như những khó khăn, vướng mắc khi đầu tư Dự án .

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát toàn bộ các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư trong khu vực cùng hiện trạng đất đai, hiện trạng dân cư để cung cấp thông tin cho Tổng công ty. Tỉnh Yên Bái cam kết ủng hộ về mọi mặt để nhà đầu tư Viglacera triển khai Dự án một cách thuận lợi nhất.



Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao văn bản chấp thuận để Tổng công ty Viglacera nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư tại khu vực nút giao IC 12 tỉnh Yên Bái (ảnh trên).

Đức Toàn

Tags Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái làm việc Tổng công ty Viglacera

Các tin khác
Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Nghĩa An.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy vai trò giám sát tập trung vào những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, giám sát việc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri và nhân dân thị xã quan tâm.

Ngày mai (2/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lan Anh, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh đạo, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục