Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/11/2021 | 1:26:58 PM

YênBái - Ngày 18/11, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã dự Lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.


Cùng tham dự có đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giao thông Vận tải và huyện Văn Yên. 

Thôn Bản Lùng có 126 hộ với 625 nhân khẩu. Cách đây 3 năm, Bản Lùng là một trong những thôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét lịch sử. Vượt lên mất mát, đau thương, với quyết tâm của người dân cùng sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, đến nay, Bản Lùng đã hồi sinh. Thôn Bản Lùng đã được Nhà nước đầu tư hơn 13 tỷ đồng để tái thiết cơ sở hạ tầng như làm nhà ở, đường bê tông, công trình nước sạch... 



Lãnh đạo huyện Văn Yên trao Quyết định công nhận thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng người dân thôn Bản Lùng trong Ngày hội Đại đoàn kết

Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng nỗ lực của người dân đã khiến mảnh đất này hồi sinh mạnh mẽ. Đến nay, 100% hộ dân trong thôn đã có nhà ở kiên cố, vững chãi, đời sống kinh tế ổn định. Bản Lùng hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới khi không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 10%. Thôn phấn đấu đến hết năm nay giảm thêm hơn 3% hộ nghèo và nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm. 



 Bí thư Tỉnh ủy  trao thưởng 100 triệu đồng cho Bản Lùng vì đã có thành tích trong xây dựng thôn nông thôn mới 

Bản Lùng đến nay có trên 10 mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò và một số mô hình khác như nuôi dê, trồng quế cho thu nhập khá. Năm nay, Bản Lùng đã được công nhận là thôn nông thôn mới và trở thành thôn thứ 2 của xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn thôn nông thôn mới.  

Tại thôn Bản Lùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chia sẻ niềm vui với bà con khi thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. 



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của bà con nhân dân thôn Bản Lùng trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống vô cùng quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và bà con. Vượt lên mất mát, đau thương sau trận lũ quét lịch sử năm 2018, với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương trợ "lá lành đùm lá rách” và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, đến nay, thôn Bản Lùng đã hồi sinh mạnh mẽ, người dân nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Danh hiệu thôn đạt chuẩn nông thôn mới cùng với những kết quả đáng ghi nhận mà Bản Lùng đạt được là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, cho sự nỗ lực, vươn lên và cũng là sự khẳng định về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân theo đúng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 







Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn Bản Lùng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ thôn, Ban công tác mặt trận và bà con nhân dân trong thôn "đã làm tốt rồi, cần làm tốt hơn nữa”, "đã cố gắng rồi, cần cố gắng hơn nữa”, "đã quyết tâm rồi, cần quyết tâm cao hơn nữa". Đồng chí mong rằng bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng làm giàu, giữ vững các tiêu chí thôn nông thôn mới; xây dựng Bản Lùng trở thành thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đưa Bản Lùng trở thành thôn hạnh phúc, giàu bản sắc, góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng bà con nhân dân thôn Bản Lùng. UBND tỉnh trao thưởng 100 triệu đồng cho Bản Lùng vì đã có thành tích trong xây dựng nông thôn mới; trao 12 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thôn.

Cũng trong dịp này, đồng chí Chu Đình Ngữ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ủng hộ xã 60 triệu đồng để mua xi măng làm đường giao thông; lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và huyện Văn Yên trao tặng những phần quà có ý nghĩa cho nhân dân trong thôn. 

Trong Ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đồng chí trong đoàn công tác cùng tham gia, chung vui các hoạt động văn hóa truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian với người dân địa phương.

Mạnh Cường




Tags Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy Ngày hội Đại đoàn kết thôn Bản Lùng xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên

Các tin khác
Người đứng đầu cũng được quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của tổ chức, cơ quan, đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý.

Bộ Chính trị quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 4/5, tại Hội trường trung tâm huyện Mù Cang Chải, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã: Chế Cu Nha, Kim Nọi, Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn và thị trấn Mù Cang Chải.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 4/5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh Yên Bái đã thực hiện giám sát chuyên đề “Thực hiện một số chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh” tại huyện Yên Bình.

Ngày 3/5, Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025” theo Nghị quyết 10 và Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh tại huyện Mù Cang Chải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục