Yên Bái tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/1/2022 | 10:00:17 PM

YênBái - Tối 12/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ được giao.


Đây là năm thứ ba tỉnh Yên Bái tiến hành đánh giá, chấm điểm, xét thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động hàng năm của Tỉnh ủy. 

Tới dự, động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Chương trình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 57 cơ quan, đơn vị, địa phương với 567 chỉ tiêu, nhiệm vụ (gồm 87 chỉ tiêu, nhiệm vụ chung và 482 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể).  

Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động là: Thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết... 



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn báo cáo kết quả thực hiện Chương trìnhh hành động số 18 của Tỉnh uỷ.

Với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến ngày 31/12/2021, đã có 560/567 chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành, đạt 98,8%; 7 chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành, chiếm 1,2% (nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy không đạt kế hoạch, nhưng về cơ bản các chỉ tiêu này vẫn giữ được mức tăng trưởng so với năm 2020). 

Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng hoàn thành vượt mức với con số hết sức ấn tượng, có mặt nổi trội trên nhiều lĩnh vực trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. 

>>> Phát biểu tham luận của ông Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái:


Những dấu ấn nổi bật

Đảng bộ tỉnh đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; đặc biệt, đã tổ chức thành công tốt đẹp, toàn diện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,11% - đứng thứ 2/14 tỉnh của vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước; thu ngân sách vượt cao so với dự toán. 


Báo cáo do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày nêu rõ, trong số 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2021 có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch; trong đó, nhiều chỉ tiêu khó, quan trọng đều vượt kế hoạch với những bứt phá hết sức ngoạn mục, nhất là vào những tháng cuối năm, như: thu ngân sách đạt trên 4.383 tỷ đồng, vượt 71% dự toán Trung ương giao; vốn đầu tư phát triển đạt trên 18.000 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch. 

>>> Tham luận của ông Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái


Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; an sinh xã hội được bảo đảm, giảm nghèo nhanh, bền vững; chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền được củng cố và tăng cường. 

>>> Tham luận của bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái


Chương trình hành động số 18 thực sự đã tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị

>> Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy khẳng định: Năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều việc lớn, việc mới, chưa từng có tiền lệ; nhiều việc khó, phức tạp và nhiều việc phát sinh từ yêu cầu thực tiễn. 

Song với tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhiều cách làm mới, nhiều sáng kiến hay, mô hình hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 được áp dụng vào thực tiễn, nhân rộng ra các ngành, lĩnh vực, địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, có mặt đột phá.



Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy cho rằng cho rằng Chương trình hành động số 18 thực sự đã tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị

Từ những kết quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng Chương trình hành động số 18 thực sự đã tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều giữ vững nhịp độ, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì việc hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao. 

Phấn đấu năm 2022 phải cao hơn, tốt hơn, toàn diện hơn so với năm 2021

Chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được trong năm vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 18. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhìn nhận, đánh giá chính xác những mặt còn hạn chế của đơn vị mình để kịp thời khắc phục trong năm 2022. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 từ rất sớm, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu năm 2022 phải cao hơn, tốt hơn, tiến bộ, toàn diện hơn so với năm 2021. Từ đó, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải không ngừng năng động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực lớn thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh sẽ tiếp tục quyết tâm, nỗ lực; cơ quan, đơn vị, địa phương nào đã làm tốt rồi thì cần làm tốt hơn nữa; cơ quan, đơn vị, địa phương nào còn chưa theo kịp cơ quan, đơn vị, địa phương bạn thì quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để tăng tốc, bứt phá trong năm 2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm, làm tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Ghi nhận sự cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của các tập thể, cá nhân, tỉnh Yên Bái khen thưởng 62 tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương và 71 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18; đồng thời khen thưởng 14 cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021:



Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao thưởng cho thành phố Yên Bái đạt thưởng ở mức 8 - 1 trong 3 địa phương đạt mức cao nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc trao thưởng cho Văn phòng Tỉnh uỷ.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Chu Đình Ngữ trao thưởng cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - đơn vị đạt thưởng ở mức 8 thuộc khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể  và Hội đặc thù đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18 



Báo Yên Bái nhận thưởng trong thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao thưởng cho 3 địa phương: huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên có số thu ngân sách hoàn thành vượt mức dự toán HĐND tỉnh giao 20% trở lên.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao thưởng cho các địa phương có thành tích tốt trong thu ngân sách



Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thế Phước trao thưởng cho Cục Thuế tỉnh Yên Bái - đơn vị hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.




Thanh Chi – Đức Toàn – Hoài Văn

Tags Hội nghị báo công nhiệm vụ chính trị 18/CTr-TU hoàn thành xuất sắc biểu dương khen thưởng

Các tin khác

Sáng 6/5, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh Yên Bái năm 2024. Đây là 2 lớp của đợt 1 từ ngày 6-10/5 có sự tham gia của 250 học viên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tỉnh Tây Ninh và chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chiều 05/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sáng 5/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Lãnh tụ Karl Marx, nhà tư tưởng vĩ đại. Ảnh 1: Getty Images

Karl Marx- nhà bác học thiên tài, nhà tư tưởng vĩ đại mà trí tuệ của ông xứng đáng được coi là trí tuệ của một người khổng lồ của thời đại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục