Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái triển khai phương hướng hoạt động phật sự năm 2022

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/1/2022 | 11:11:14 AM

YênBái - Sáng 15/1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phật sự năm 2021, triển khai, phương hướng hoạt động phật sự năm 2022.

Thượng tọa Thích Minh Huy – Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái triển khai công tác phật sự năm 2022.
Thượng tọa Thích Minh Huy – Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái triển khai công tác phật sự năm 2022.

Thượng tọa Thích Minh Huy – Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và một số huyện trong tỉnh.

Năm 2021, bám sát các văn bản, thông tư, thông bạch hướng dẫn của Trung ương GHPGVN, hoạt động phật sự trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, mang lại hiệu quả thiết thực, được chính quyền các cấp ghi nhận, nhân dân đồng thuận ủng hộ. 

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban trị sự Phật giáo cấp huyện, thị tổ chức xong Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập GHPGVN; tổ chức khóa An cư kiết hạ đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc tổ chức Hoằng pháp được tổ chức lồng ghép vào khóa lễ ngày rằm và mùng 1 âm hàng tháng, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

Trong năm, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng nghèo, học sinh nghèo, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn, xây dựng nhà tình nghĩa, nấu cháo từ thiện tại các bệnh viện trong tỉnh… với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Các tăng ni, phật tử đã ủng hộ Qũy Phòng, chống Covid – 19 số tiền 115 triệu đồng cùng hơn 20.000 chiếc khẩu trang, 30 chai sát khuẩn. Công tác xây dựng, trùng tu, tôn tạo các chùa được thực hiện thường xuyên, đảm bảo quy định của Nhà nước với tổng kinh phí thực hiện gần 18 tỷ đồng. 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng chương trình Hoằng pháp tại các huyện, thị; kiện toàn các tổ chức Phật giáo tại cơ sở; mở khóa An cư kiết hạ theo thông bạch của Trung ương GHPGVN; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tại các tự viện đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với cảnh quan môi trường; tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh (dự kiến diễn ra vào quý III) thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Huy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban trị sự GHPGVN tỉnh. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các tăng, ni, phật tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, hoạt động tại địa phương; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; xây dựng lối sống văn hóa, tốt đời đẹp đạo…, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. 

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng Bằng khen cho Đại đức Thích Trung Kính - Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

Hồng Oanh

Tags Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái triển khai phương hướng hoạt động phật sự

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục