Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái phát động thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân”

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/1/2022 | 3:22:55 PM

YênBái - Ngày 19/1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần 2022, thời gian từ ngày 20/01 đến 20/02/2022, với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, quyết tâm giành 4 nhất”.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Với các chỉ tiêu, nội dung trọng tâm duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật; chuẩn bị và tổ chức lễ giao nhận quân, lễ ra quân huấn luyện năm 2022 đạt kết quả tốt nhất. 

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, mang đậm nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng với đó làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo trạng thái bình thường mới; tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn, đáp nghĩa, công tác chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn. 

Tăng cường công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ; cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của địa phương; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn xảy ra.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đề ra.

Ngọc Sắc

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục