Đại tướng Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2022 | 6:13:35 PM

YênBái - Ngày 22/6, Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Bộ Tư lệnh và Chính ủy Quân khu II. 

Về phía tỉnh Yên Bái, tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh...


Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Đức Duy đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đến nay, về công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với nhiều cách làm sáng tạo.
 
Trong công tác phát triển kinh tế, nhiều chỉ tiêu tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; công tác văn hóa - xã hội được quan tâm,  nổi bật là xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. 


Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Đức Duy báo cáo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đến nay

Tỉnh cũng quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng; trong đó, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; lãnh đạo công tác nhà nước về quốc phòng; hoàn thành việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, 2022; tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập ứng phó thiên tai, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian tới, Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời kiến nghị với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; rà soát, xác định vị trí, diện tích nhà đất quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng; đề nghị xem xét, cho chủ trương chuyển đổi Sân bay Yên Bái sang hình thức lưỡng dụng, khai thác dịch vụ hàng không, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả vùng; lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng có chủ trương, chính sách, định hướng đào tạo nghề đối với những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương để tạo công ăn việc làm; quan tâm bổ sung đội ngũ cán bộ, sỹ quan còn thiếu; đầu tư xây dựng một số cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện.


Đại tướng Lương Cường tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh đạt được trong thời gian qua, với những bước phát triển khá, vượt qua những khó khăn, có nhiều điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự thường xuyên được củng cố, tăng cường; làm tốt công tác phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự cũng được quan tâm, đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ được môi trường ổn định để phát triển kinh tế, tạo lòng tin với nhân dân. 


Đại tướng Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường cho rằng: Trước những thời cơ và thách thức đan xen; đặc biệt với với tỉnh Yên Bái là tỉnh trung tâm, có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, tỉnh cần chú ý một số nội dung, quán triệt, cụ thể hóa, biến nghị quyết của Đảng thành hiện thực, nhất là nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng LLVT tỉnh tinh gọn, mạnh; cần chủ động, chủ trì phối hợp, bổ sung, rà soát, hoàn thiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, không để bị động, bất ngờ, quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc. 

Lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững môi trường, chủ động phương tiện, lực lượng; công tác xây dựng Đảng trong quân đội cần được coi trọng, làm tốt hơn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cho cán bộ, chiến sĩ…



Trước đó, Đại tướng Lương Cường cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 (ảnh trên).                                                     
 Mạnh Cường

Tags Đại tướng Lương Cường Quân đội nhân dân Yên Bái Tổng cục Chính trị

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục