Mù Cang Chải nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/7/2022 | 7:50:45 AM

YênBái - Phong trào thi đua “Dân vận khéo (DVK)” đã được huyện Mù Cang Chải triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát thực tiễn.

Cán bộ huyện Mù Cang Chải tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân”.
Cán bộ huyện Mù Cang Chải tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân”.

Ông Hảng A Ký - Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Mặc dù là huyện vùng cao, địa hình chia cắt, cơ sở hạ tầng nông thôn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều…, nhưng từ khi Phong trào DVK được triển khai với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân đã tạo không khí thi đua sôi nổi tới tất cả các bản vùng sâu, vùng xa của huyện. 

Trên từng lĩnh vực như: kinh tế, ngày càng có nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát huy hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội, có nhiều mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, tổ tự quản về thực hiện văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan… được nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng và phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội.

Để triển khai hiệu quả Phong trào DVK, huyện đã triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, "Chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”… 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng những mô hình tiên tiến ở cấp cơ sở như: Hội Phụ nữ xây dựng kế hoạch cùng các xã hoàn thành các tiêu chí NTM; giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch”… 

Hội Nông dân phát động Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng những tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê”; chăm sóc thu hái chè, nuôi ong, nuôi dê… 

Hội Cựu chiến binh (CCB), phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt Phong trào "CCB chung tay XDNTM”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thành lập được 14 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở; 30 tổ tự quản về an ninh trật tự, tham gia 93 tổ hòa giải ở cơ sở… 

Năm 2020, toàn huyện duy trì hoạt động của 117 mô hình DVK ở cơ sở; năm 2021 vừa qua, có 141 mô hình DVK, trong đó, lĩnh vực kinh tế có 62 mô hình; lĩnh vực văn hóa xã hội 62 mô hình; quốc phòng - an ninh 11 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 2 mô hình và XDNTM 4 mô hình. 

Trong đó, lĩnh vực kinh tế điển hình với các mô hình như: trồng táo của Hội Nông dân xã Nậm Khắt; nuôi gà đen của Hội CCB xã Chế Cu Nha; chăn nuôi vịt đẻ trứng tại Bản Thái, xã Khao Mang; chăn nuôi dê sinh sản và dê thương phẩm, tại bản Tà Dông, xã Chế Tạo…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có mô hình "5 không, 3 sạch” tại bản Dào Xa, Kháo Giống, xã Kim Nọi; "Thắp sáng đường quê” ở bản Có Thái, Có Mông, xã Nậm Có; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, hương ước, của bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha; du lịch cộng đồng của bản Háng Cuốn Rùa, Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình; cán bộ, giáo viên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa công sở của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Cao Phạ… 

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh như: Mô hình dòng họ tự quản không đạo, không ma túy tại bản Púng Luông, Mý Háng Tâu, xã Púng Luông; dòng họ Lý, bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, tự quản không cho con, cháu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; quản lý, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng của Hội CCB xã Hồ Bốn…

Từ các phong trào thi đua về DVK ở huyện Mù Cang Chải, đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đa số người dân trong huyện. Nhiều hộ đã áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và làm giàu chính đáng. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng lên, DVK đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến từng người dân, gia đình, bản làng. 

Phong trào DVK được triển khai theo hướng sát dân, sát cơ sở, thực sự đi vào cuộc sống đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Năm 2022, Mù Cang Chải triển khai xây dựng 148 mô hình DVK ở cơ sở, trong đó, lĩnh vực kinh tế với 85 mô hình; văn hóa - xã hội 26 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 6 mô hình; XDNTM 8 mô hình và quốc phòng - an ninh 23 mô hình. 

Thạch Phong

Tags Mù Cang Chải Dân vận khéo nông thôn mới

Các tin khác
Cử tri xã Yên Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã

Để có được sự đồng thuận cao của nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó "gỡ bỏ" được những gì còn băn khoăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục