Đánh thức tiềm năng cá tầm thương phẩm Nà Hẩu

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/12/2022 | 2:01:35 PM

YênBái - Với thành công ban đầu, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu đã biến vùng đất khó khăn phải "nhả vàng”. Việc lọt vào Top 3 dự án Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức là động lực quan trọng để HTX tiếp tục liên kết với người dân mở rộng quy mô sản xuất theo phương châm liên kết "4 nhà”(Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp) nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh để mở ra cơ hội mới trong phát triển kinh tế, du lịch của Nà Hẩu nói riêng và của huyện Văn Yên nói chung.

Hôm nay, các cán bộ và nhân dân xã Nà Hẩu lại tới tham quan, chúc mừng Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu, huyện Văn Yên vừa xuất sắc lọt Top 3 dự án Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 - Cuộc thi do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức. Đây không chỉ là niềm vinh dự của HTX mà còn là động lực giúp đồng bào Mông Nà Hẩu vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu  có 24 bể bạt nổi, 2 ao lót bạt và 4 bể xi măng, quy mô chăn nuôi 1 vạn con cá tầm/lứa, sản lượng bình quân đạt trên 20 tấn/năm

Từ mô hình nhỏ, tận dụng nguồn nước từ rừng đầu nguồn, ông Giàng A Châu và các thành viên đã gây dựng mô hình HTX nuôi cá tầm đạt được những thành công bước đầu và được nhiều người biết tới. Những chứng nhận như "Én Xanh năm 2021 xuất sắc”, mô hình chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm OCOP 4 sao năm 2021 và Top 3 dự án Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 là sự khẳng định cho những nỗ lực, dám nghĩ, dám làm của HTX đầu tiên ở Nà Hẩu.

Năm 2019, HTX Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu chính thức thành lập. HTX chọn khởi nghiệp từ nuôi giống cá tầm sau khi xem xét kỹ sự phù hợp của điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước. Khu nuôi cá được bố trí ngay dưới tán rừng nguyên sinh Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu. Khí hậu quanh năm mát mẻ, nguồn nước trong sạch, nhiệt độ phù hợp nên cá tầm phát triển tốt. Từ 8 lồng cá với trên 3.000 con cá giống ban đầu, HTX áp dụng chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP nên chỉ 1 năm, mỗi con cá tầm đã đạt cân nặng từ  2,3 - 2,5 kg, thịt cá săn chắc, đảm bảo các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh. 

Sau gần 4 năm đi vào hoạt động, HTX Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu hiện có 13 thành viên và đang chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh nhờ chọn hướng đi phù hợp. HTX hiện có 24 bể bạt nổi, 2 ao lót bạt và 4 bể xi măng, quy mô chăn nuôi 1 vạn con cá tầm/lứa, sản lượng bình quân đạt trên 20 tấn/năm. Với giá bán 260 nghìn đồng/kg cùng đầu ra ổn định, mỗi năm HTX thu về trên 5,2 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định, thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng cho lao động địa phương. 


Dự án nuôi cá tầm thương phẩm hướng đi mới ở Nà Hẩu thuộc top 3 Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022   do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức.

Phát huy hiệu quả mô hình, các thành thành viên HTX đã không ngừng học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi; đẩy mạnh liên kết với Viện Nghiên cứu ứng dụng và phát triển của Trường Đại học Hùng Vương chuyển giao kỹ thuật nuôi cá tầm thương phẩm; học tập các mô hình quản trị HTX và tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, mô hình nuôi cá tầm ở Nà Hẩu cũng như mô hình HTX Dịch vụ và Du lịch Nà Hẩu trở thành hình mẫu để nhân rộng, giúp đồng bào Mông vươn lên thoát nghèo. 
Văn Tuấn - Hoài Văn

Tags Yên Bái Nà Hẩu nông nghiệp du lịch Én Xanh top 3 khởi nghiệp quốc gia cá tầm

Các tin khác
Giá xăng dự báo được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày mai (16/5).

Theo thông lệ, ngày mai 16/5, giá xăng dầu bán lẻ trong nước bước vào kỳ điều hành mới với dự báo có nhiều thay đổi.

Thị trường vàng biến động mạnh trong thời gian qua

Trước tình hình giá vàng biến động phức tạp, Bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng nhiều vấn đề, trong đó tập trung sửa đổi một số quy định về độc quyền vàng miếng SJC.

Giá điện có thể được điều chỉnh 3 tháng một lần từ hôm nay (15-5) thay vì tối thiểu 6 tháng một lần như trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra thực địa mô hình trồng sâm của Công ty cổ phần Palex Việt Nam tại bản Dào Xa, xã Kim Nọi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, mô hình trồng sâm của Công ty cổ phần Palex Việt Nam tại bản Dào Xa, xã Kim Nọi, Mù Cang Chải là hướng đi đúng theo định hướng phát triển chung của tỉnh Yên Bái, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng là hướng phát triển kinh tế bền vững, tạo sinh kế cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục