Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/1/2023 | 10:17:22 AM

YênBái - Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón xuân Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), tại khu vực đèo Din, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, UBND huyện Văn Chấn tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.

Tới dự Lễ hưởng ứng có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại huyện Văn Chấn.


Chương trình nghệ thuật tại Lễ hưởng ứng.

Những năm qua, huyện Văn Chấn đã tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng với với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Diện tích rừng trồng hàng năm của huyện đạt trên 3.100 ha, vượt kế hoạch giao; độ che phủ rừng đạt 58,6%. Văn Chấn là huyện đứng thứ 4/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh về độ che phủ rừng. Những kết quả tích cực của huyện đã góp chung vào thành tích của tỉnh Yên Bái trong năm 2022 với diện tích trồng rừng đạt trên 15.800 ha, đạt 102,3% kế hoạch; độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 63%, đứng thứ 4 toàn quốc.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham gia trồng cây tại Lễ phát động.

Phong trào trồng cây, gây rừng trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Chấn nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Yên Bái phát triển bền vững theo hướng "Xanh - Hài hòa - Bản sắc - Hạnh phúc” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long (người ngồi) tham gia trồng cây tại Lễ phát động.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia trồng cây tại Lễ phát động.


Nhân dân huyện Văn Chấn tham gia trồng cây.

Ngay sau Lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Văn Chấn đã tham gia trồng 3,5 ha cây keo tại khu vực đèo Din, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn.

Thu Trang - Mạnh Cường

Tags Yên Bái lãnh đạo tỉnh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 Văn Chấn

Các tin khác
Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục