Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái:

Tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/7/2014 | 1:34:04 PM

YBĐT – Ngày 24/7, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức gặp mặt, tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014) và 67 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 – 28/7/2014).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự buổi gặp mặt.

Cùng với sự phát triển và không ngừng lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái trong 67 năm qua đã thể hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.125 tổ chức công đoàn cơ sở với gần 40.000 đoàn viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn mà các thế hệ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn các cấp tỉnh Yên Bái đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trao Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Đồng chí cũng nhấn mạnh, cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục có bước chuyển dịch về cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp. Theo đó, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái được đặt ra với những yêu cầu cao hơn, cấp bách hơn. Các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận số 79 – KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tập trung hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động; phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cần thường xuyên quan tâm bồi dưỡng những nhân tố mới, những tài năng, sáng tạo của mỗi tập thể, cơ quan, đơn vị để nhân rộng; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện trong quá trình xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách...

Cũng tại lễ kỷ niệm, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công đoàn các cấp tỉnh Yên Bái đã đạt được, đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng mong muốn Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động.

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2009 – 2013; 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái; 171 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam được nhận Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi lễ đã tuyên dương 67 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Ngoài ra, 67 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu là những tấm gương sáng, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa công đoàn được lựa chọn từ trên 1000 Chủ tịch công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh được tuyên dương tại buổi lễ.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục