Tuyên dương 50 cán bộ Công đoàn ngành giáo dục tiêu biểu

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/8/2014 | 3:25:28 PM

YBĐT - Ngày 13/8, Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2013 – 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 và tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Trong năm học vừa qua, Công đoàn giáo dục các cấp đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động được các cấp công đoàn tổ chức đa dạng, hiệu quả và thiết thực. Trong năm học vừa qua, các cáp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi trên 9.000 lượt đoàn viên lao động ốm đau thai sản; thăm hỏi, tặng quà cho gần 3.000 đoàn viên lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giáo viên ở nhà công vụ không về quê ăn tết với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, lao động, kịp thời có kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết những vấn đề tồn đọng; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo. Trong năm học 2013 – 2014, đã có gần 4.500 giáo viên nhận bồi dưỡng học sinh yếu kém, ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp lớp 12 với 53 nghìn tiết dạy không nhận thù lao; hàng nghìn giáo viên nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Trong năm học 2014 – 2015, Công đoàn giáo dục các cấp tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào “Hai tốt”, đưa nội dung các phong trào trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần bằng các hình thức phù hợp; tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, phối hợp với chuyên môn tham mưu với chính quyền địa phương về chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động theo đặc thù vùng, miền; hỗ trợ, giúp đỡ nhà giáo có hoàn cảnhkhó khăn...

Với những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, 171 cán bộ công đoàn vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 1 tập thể được tặng cờ thi đua, 8 tập thể, 13 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam; 5 tập thể và 10 cán nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh; nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của LĐLĐ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái.
 
Tại hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục Yên Bái đã tuyên dương 50 cán bộ công đoàn tiêu biểu; trao trên 76 triệu đồng quyên góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thanh Tân

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục