Tập huấn nghiệp vụ thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/8/2015 | 10:49:35 AM

YênBái - YBĐT – Ngày 5/8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Yên Bái năm 2015.

Tham dự lớp tập huấn có trên 80 học viên là người phát ngôn và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian một ngày, các học viên đã được nghe ông Đỗ Quý Doãn – nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông truyền đạt những nội dung cơ bản về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; một số quy chế liên quan như: quy chế phỏng vấn, quy chế cải chính, quy chế xác định nguồn tin trên báo chí; tình hình hoạt động báo chí nước ta hiện nay, sự phát triển báo chí điện tử và vai trò báo chí trong công tác thông tin đối ngoại.

Cùng với đó là kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, hướng dẫn cách viết thông cáo báo chí... giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh có thêm kỹ năng cơ bản trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời và có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong tình hình mới, góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương.

Đây là lần thứ 2 tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn thông tin đối ngoại nhưng là năm đầu tiên tổ chức tập huấn về nghiệp vụ thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Thanh Chi – Ngọc Sơn

Các tin khác
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục