Đoàn cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam: Trao đổi giáo dục và kỹ năng mềm cho học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/9/2016 | 7:03:13 AM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, Đoàn cán bộ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do bà Fenghua Wang – Giám đốc khu vực, phụ trách lĩnh vực thông tin Đại sứ quán làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái nhằm tổ chức các chương trình trao đổi giáo dục về chủ đề văn hóa đọc, khoa học, khởi nghiệp và kỹ năng mềm cho học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.

Học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia chương trình Hội thảo.
Học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia chương trình Hội thảo.

Tại đây, Đoàn cán bộ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức các chương trình “Nâng cao văn hóa đọc Tiếng Anh cho học sinh THPT”; “Bánh xe công nghệ” và chương trình Hội thảo “Cơ bản về khởi nghiệp và tinh thần kinh doanh tại các tỉnh nông nghiệp”.

Tham gia chương trình “Bánh xe công nghệ”, các em học sinh được tham quan các thiết bị công nghệ hiện đại trong lĩnh vực Vật lý cơ bản, khoa học máy tính, công nghệ in 3D và công nghệ điều khiển và được giới thiệu những kiến thức cơ bản về mạch điện và thực hành kết nối các mạch điện trên một số thiết bị điện qua đó thúc đẩy khả năng sáng tạo của các em trong lĩnh vực công nghệ.

Tại chương trình Hội thảo “Cơ bản về khởi nghiệp và tinh thần kinh doanh tại các tỉnh nông nghiệp”, các em được giới thiệu và trao đổi về tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Yên Bái.

Chương trình “Nâng cao văn hóa đọc Tiếng Anh cho học sinh THPT” dành cho đối tượng là học sinh chuyên Anh giúp các em bồi dưỡng kiến thức đọc hiểu bộ môn Tiếng Anh thông qua việc thảo luận các nội dung liên quan đến cuốn sách “The city of Ember”.

Qua đây, Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam đã chọn 1 giáo viên và 2 học sinh của Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia chương trình Hội thảo về sách được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian tới.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục