Phụ nữ Nghĩa Lộ thi đua xoá đói giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/11/2016 | 2:40:59 PM

YênBái - YBĐT - Thời gian qua, Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Đặc biệt, Phong trào thi đua “Phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo" đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động Hội.

Cửa hàng của gia đình chị Nguyễn Thị Nhạn - tổ 21, phường Trung Tâm chuyên bán buôn, bán lẻ quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em. Vốn trước đây chỉ là hộ buôn bán nhỏ, năm 2013 được vay vốn từ mô hình tiết kiệm của các chị em trong Chi hội phụ nữ kinh doanh chợ Mường Lò, cùng sự động viên khích lệ, chia sẻ kinh nghiệm của các chị em, chị Nhạn đã mạnh dạn mở rộng cửa hàng, nhập nhiều mặt hàng về bán buôn, bán lẻ. Đến nay thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình chị đạt từ 250 – 300 triệu đồng.

Cũng như chị Nhạn, bà Phạm Thị Ngân, tổ 9, phường Pú Trạng là một giáo viên nghỉ hưu, song với phương châm phát triển kinh tế để có điều kiện giúp đỡ con cháu và những hội viên phụ nữ khác, năm 2011 được vay  vốn từ quỹ tiết kiệm của chi hội và của Hội Phụ nữ phường 20 triệu đồng, cùng với nguồn tự tích luỹ của gia đình, bà Ngân phát triển chăn nuôi với quy mô 50 - 60 lợn thịt, 5 lợn nái, trên 100 con gà và ngỗng. Hiện nay, mỗi năm từ mô hình chăn nuôi tổng hợp này, bà Ngân đã thu trên 100 triệu đồng.

Gian hàng chuyên bán buôn, bán lẻ quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em của chị Nguyễn Thị Nhạn - tổ 21, phường Trung Tâm cho thu nhập mỗi năm từ 250 – 300 triệu đồng.

Tích cực phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, chị em hội viên còn hăng hái, tham gia phong trào “Phụ nữ thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “Ủng hộ hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo”.

Kết quả sau 5 năm (2010- 2015) toàn Hội đã hỗ trợ 16 hộ phụ nữ nghèo xóa nhà dột nát, với tổng số tiền gần 190 triệu đồng. Đặc biệt, từ mô hình: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, mỗi hội viên bỏ ra 5.000 - 10.000đ/người/tháng tạo nguồn vốn vay giúp các hội viên nghèo phát triển kinh tế, sau 5 năm triển khai, cả 119/119 chi hội của Hội Phụ nữ thị xã với 4.516 hội viên tham gia, đã tiết kiệm được 646,5 triệu đồng, giúp 322 hội viên vay phát triển kinh tế xoá nghèo.

Những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ trong thời gian qua đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã đạt 15,35%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng. Việc gắn kết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của các hội viên giúp nhau xoá đói giảm nghèo góp phần xây dựng Hội vững mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Minh Huyền - Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục