Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/1/2021 | 10:53:01 AM

YênBái - Sáng 14/1, tại Yên Bái, Báo Lao động tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bộ. Dự có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thưu Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ra mắt Văn phòng đại diện Báo Lao động tại khu vực Tây Bắc Bộ.
Đồng chí Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ra mắt Văn phòng đại diện Báo Lao động tại khu vực Tây Bắc Bộ.

Ngày 1/1/2021, Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ được thành lập, có trụ sở đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ là đơn vị thuộc Báo Lao động chịu sự điều hành hoạt động trực tiếp của Ban biên tập Báo; có chức năng đại diện Báo Lao động tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, công tác xã hội tại các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. 

Văn phòng đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, quy chế, quy định của Báo Lao động; quy định của Đảng, Luật Báo chí và quy định pháp luật liên quan. Ông Nguyễn Hoàng Long, phóng viên Ban Thời sự Báo Lao động được điều động, phân công làm Quyền Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ. 



Ông Nguyễn Hoàng Long - Quyền Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ nhận quyết định thành lập Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ. 

Phát biểu tại Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo Lao động tại khu vực Tây Bắc Bộ, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Báo Lao động thực hiện nhiều chương trình hợp tác truyền thông đăng tải trên các ấn phẩm của Báo. 

Các bài viết tuyên truyền về quá trình, kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh, công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động, thông tin, quảng bá về các sự kiện văn hóa, du lịch, lễ hội trên địa bàn tỉnh đến độc giả trong và ngoài nước. 

Bày tỏ vui mừng khi khu vực Tây Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng có Văn phòng đại diện Báo Lao động- cơ quan báo chí trung ương uy tín và để tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ hoạt động trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, địa phương thực hiện các quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phối hợp cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan. 

Đồng chí mong muốn phóng viên Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục đồng hành, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, các nghị quyết, chính sách, đề án, các chương trình hành động, những quan điểm định hướng về công tác lãnhđạo, chỉ đạo của tỉnh, góp phần hoàn thiện toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh xây dựng Yên Bái phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”...

Văn phòng đại diện Báo Lao động khu vực Tây Bắc Bộ thành lập sẽ góp phần truyền tải nhanh, đầy đủ và chính xác tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực miền núi và trung du phía Bắc, thêm một kênh thông tin mới cho người dân.  

Thu Hiền

Tags Trần Huy Tuấn báo Lao động Tây bắc bộ văn phòng đại diện

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục