Chung kết Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp lần thứ III, năm 2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/11/2021 | 3:55:36 PM

YênBái - Sáng 22/11, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Chung kết Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2021. Dự Chung kết Cuộc thi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Hồng Sơn – Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với ý tưởng
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Hồng Sơn – Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với ý tưởng "Máy đa năng công nghệ mới".

Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2021 đã nhận được hơn 380 ý tưởng, dự án của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Ban Giám khảo Cuộc thi đã tập trung thảo luận, xem xét các ý tưởng và đánh giá trên các tiêu chí: đảm bảo thể lệ, đầy đủ thông tin, tính sáng tạo, tính khả thi của ý tưởng, dự án... Kết quả, đã thống nhất lựa chọn 38 ý tưởng lọt vào Vòng chung khảo và lựa chọn 10 ý tưởng tham gia Vòng chung kết. 

Vòng Chung kết Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp lần thứ III, năm 2021 được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. Lần lượt các tác giả, nhóm tác giả có 10 phút để giới thiệu về bản thân, nhóm và ý tưởng, dự án của mình và có 5 phút để trả lời các câu hỏi do Ban Giám khảo đưa ra. Trong phần thuyết trình, các thí sinh phải sử dụng video hoặc hình ảnh trình chiếu để minh họa cho ý tưởng, dự án dự thi. Kết thúc mỗi lượt thi, tác giả hoặc nhóm tác giả có 3 phút để mời gọi các nhà đầu tư chấp nhận hợp tác hoặc hỗ trợ đầu tư dự án. 

Kết thúc Cuộc thi, ý tưởng "Máy đa năng công nghệ mới" của tác giả Nguyễn Hồng Sơn – Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã xuất sắc giành giải Nhất. Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 6 giải chiến thắng ở vòng thi tuần cho các thí sinh.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong ĐVTN, học sinh, sinh viên; thúc đẩy và ươm mầm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi áp dụng được vào thực tiễn sản xuất, truyền nguồn cảm hứng và nâng đỡ khát vọng lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế cho ĐVTN. Đồng thời, tạo cơ hội kết nối đầu tư cho những dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có tính khả thi cao, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên của tỉnh.

Mai Linh

Tags Vũ Thị Hiền Hạnh thanh niên khởi nghiệp đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục