Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/5/2022 | 9:59:54 AM

YênBái - Ngày 6/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có 103 đại biểu là những hội viên CCB xuất sắc, đại diện cho trên 5 nghìn hội viên CCB trong toàn huyện.

Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chỉ đạo làm đại hội điểm để các huyện, thị xã trong tỉnh rút kinh nghiệm tổ chức đại hội trong thời gian tiếp theo.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội huyện Yên Bình chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy các cấp, tổ chức xây dựng Hội ngày càng vững mạnh; Hoạt động Hội, phong phú, thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, Hội đã tuyên truyền, vận động và thành lập được "Câu lạc bộ Doanh nhân CCB huyện Yên Bình” gồm 16 thành viên, là hội viên CCB làm chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, các cơ sở Hội nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp cho trên 2.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 104 tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập cho trên 3.600 lao động. 

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Yên Bình đã hỗ trợ, giúp 17 hội viên CCB khó khăn xóa nhà dột nát; các cấp hội tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng và thực hiện tốt phong trào "Ngày vì đồng đội”… Đến nay, tỷ lệ hội viên CCB nghèo trong Hội giảm còn 1,89%. 

Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB huyện Yên Bình phấn đấu; 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hàng năm, 95% trở lên các tổ chức Hội đạt "trong sạch vững mạnh”; 95% hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”; 95% gia đình hội viên đạt "gia đình văn hoá”; hết nhiệm kỳ, xóa 100% nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên… 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 27 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Yên Bái gồm 26 đồng chí.  Đồng chí Hà Quốc Trung tái đắc cử chức Chủ tịch Hội khóa VII. 


Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB huyện Yên bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Dịp này, UBND huyện Yên Bình đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng hội CCB vững mạnh, gương mẫu.

Vũ Đồng

Tags Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục