Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Việt Cường

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/8/2022 | 2:10:20 PM

YênBái - Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) xã Việt Cường (Trấn Yên) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái trao đổi với các thành viên Ban chỉ đạo 138 xã Việt Cường tại ngày hội.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái trao đổi với các thành viên Ban chỉ đạo 138 xã Việt Cường tại ngày hội.

Đến dự ngày Hội có các đồng chí: Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái; Đại tá Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái.

Buổi lễ đã ôn lại truyền thống anh hùng các mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT nói riêng. 

17 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành dịp biểu dương sức mạnh của toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền an ninh nhân dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và mọi loại hình tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Việt Cường là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng đang không ngừng đổi mới vươn lên trở thành xã nông thôn mới nâng cao của huyện Trấn Yên, là địa phương phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên.

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp đồng bộ, sự tham gia tích cực của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã; nhiều mô hình như: Camera an ninh, số điện thoại an ninh… đã được triển khai và phát huy hiệu quả. Năm 2022, xã Việt Cường phấn đấu trở thành xã điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Yên Bái.


Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ phải qua trái) tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, nhân dân xã Việt Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc một lần nữa đề cao vai trò của quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Việt Cường phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và chủ động, tích cực, đạt kết quả cao trong phong trào BVANTQ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị huyện Trấn Yên và xã Việt Cường cần tổ chức tốt Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ, đổi mới công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, củng cố và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân BVANTQ, tập trung xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến về bảo đảm ANTT…

Lê Phiên 

Tags Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc bảo vệ an ninh Tổ quốc Ban chỉ đạo 138 Camera an ninh số điện thoại an ninh

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục