Hai tài năng trẻ thế giới trình diễn tại đêm nhạc Hennessy 19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/5/2015 | 7:52:07 AM

Chương trình hòa nhạc cổ điển Hennessy lần thứ 19 tại Hà Nội năm nay sẽ là màn trình diễn của 2 nghệ sĩ trẻ tài năng nổi tiếng thế giới: nghệ sĩ vĩ cầm Stefan Jackiw và nghệ sĩ dương cầm Anna Polonsky.

Đêm nhạc cổ điển Hennessy đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1996. Chương trình do Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công ty Moet Hennessy tổ chức hằng năm với mong muốn thúc đẩy âm nhạc cổ điển tại Việt Nam, đem đến cho công chúng Việt Nam cơ hội thưởng thức những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc thiên tài trên thế giới với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ lừng danh thế giới.

Với mục tiêu đem chương trình hòa nhạc đến với đông đảo công chúng, năm nay, chương trình hòa nhạc Hennessy sẽ tiếp tục thực hiện truyền trực tiếp buổi hòa nhạc qua màn hình lớn, đặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, để những người yêu âm nhạc cổ điển tại Hà Nội cùng thưởng thức. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20h tối nay (29/5), tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Nghệ sĩ vĩ cầm Stefan Jackiw luôn được ca ngợi bởi thanh âm trong trẻo, vẻ đẹp của âm sắc và kỹ thuật hoàn hảo. Thừa hưởng hai dòng máu Đức và Hàn Quốc, Jackiw bắt đầu học vĩ cầm từ khi 4 tuổi. Năm 14 tuổi, Jackiw có buổi biểu diễn ra mắt gây tiếng vang cùng Dàn nhạc giao hưởng tại Khán phòng hoàng gia Royal Festival Hall qua tác phẩm của Mendelssohn và được ví như đã “tạo cơn bão trong giới nhạc London” (The  Strad).
Nghệ sĩ dương cầm Anna Polonsky khi mới 7 tuổi đã có buổi biểu diễn độc tấu piano ra mắt đầu tiên tại Trường nhạc Trung ương tại Moskva, Nga. Cô di cư đến Mỹ năm 1990 và học trung học tại Học viện Nghệ thuật ở Michigan. Cô nhận Bằng Cử nhân âm nhạc tại Viện Âm nhạc Curtis, cũng là nơi cô cộng tác cùng nghệ sĩ piano tên tuổi Peter Serkin. Sau này, cô tiếp tục theo học với nghệ sĩ Jerome Lowenthal và đạt bằng Cao học tại trường Juilliard School. Anna giành được học bổng nghiên cứu sinh năm 2003 của Quỹ Borletti-Buitoni Trust Fellowship và nhận được Giải thưởng Âm nhạc thính phòng Andrew Wolf năm 2011.

Anna Polonsky cùng với nghệ sĩ vĩ cầm Michael Tree và nghệ sĩ clarinet Anthony McGill lập thành Tam tấu Schumann. Cô cũng cùng chồng, nghệ sĩ dương cầm Orion Weiss tạo nên song tấu dương cầm độc đáo. Ngoài sự nghiệp biểu diễn, Anna tham gia giảng dạy tại khoa Piano của Trường Đại học Vassar.

                                                                   (Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục