Bắn đại bác, diễu binh hoành tráng mừng 2/9

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/7/2015 | 8:30:50 AM

Hà Nội sẽ tổ lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 cực lớn với lễ diễu binh, diễu hành, bắn 21 phát đại bác, bắn pháo hoa tầm cao và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ khác...

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 28/7, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết những thông tin liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).
 
Theo đó, dự kiến vào khoảng 7h10 phút ngày 2/9, khi bài hát Quốc ca được vang lên, bắt đầu Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, sẽ có 21 phát súng đại bác được bắn lên trời, trong khu vực Hoàng thành Thăng Long.
 
Hà Nội dự kiến sẽ huy động 10.000 người, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đinh. Ông Tô Văn Động cho biết, 10.000 người này thuộc khối đứng ở thảm cỏ được huy động ở các quận gần với địa điểm diễn ra lễ chính như: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy… Ngoài ra, các tầng lớp nhân dân chào mừng, vẫy cờ hoa đứng trên vỉa hè các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cũng được bố trí.

"Chúng tôi mong bà con khi đến tham dự các hoạt động trong ngày lễ trọng đại này ăn mặc đẹp, lịch sự để hình ảnh Thủ đô được đẹp hơn, trang trọng hơn" - ông Tô Văn Động nói.
 
Theo ông Động, Hà Nội sẽ cho lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số địa điểm thích hợp để phục vụ nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành và phục vụ công tác điều hành lực lượng diễu binh, diễu hành.
 
Tối ngày 2/9, vào khoảng 21h, Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam tại 5 điểm tầm cao ở hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây.
 
“Hà Nội bắn pháo hoa trên tinh thần tránh lãng phí, không hình thức. Tôi cũng khẳng định chắc chắn không dùng ngân sách nhà nước để bắn pháo hoa ở 5 điểm trên, tất cả đều được xã hội hóa”, ông Tô Văn Động giải thích.
 
Ngoài ra, trong dịp này Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Cụ thể như tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc Mùa thu Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
 
Hà Nội cũng sẽ tổ chức giải đua xe đạp mở rộng Hà Nội lần thứ  hai năm 2015 xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phương án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông trong khu vực diễn ra buổi sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm cũng được Hà Nội đặt ra.

"Chương trình chính thức và chi tiết sẽ được chúng tôi thông báo tại buổi họp báo Quốc tế." - ông Tô Văn Động cho biết.

                                                                                 (Theo VnMedia)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục