11 quốc gia dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm tại Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/10/2016 | 4:54:17 PM

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 3 năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 19/11 tại sân khấu của các nhà hát ở Hà Nội.

Hình ảnh trong vở rối
Hình ảnh trong vở rối "Hồn Trương Ba da hàng thịt" tham dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm của Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 3 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức. Dự kiến, mỗi ngày các nghệ sĩ biểu diễn sẽ có 2-3 vở diễn tại các địa điểm như: Nhà hát Lớn Hà Nội, Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Rạp Hồng Hà, Nhà hát Tuổi trẻ...

Ban tổ chức Liên hoan đã nhận được gần 60 tiết mục, vở diễn, chương trình của hơn 20 quốc gia đăng ký tham dự. Dựa vào tiêu chí và kế hoạch của Liên hoan đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Ban Tổ chức chọn ra 10 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia liên hoan với hơn 100 nghệ sĩ.

Về phía Việt Nam, Hội đồng thẩm định cũng đã lựa chọn được 8 vở diễn tham gia. Cụ thể, Nhà hát kịch Quân đội trình diễn vở “Dưới cát là nước” – đạo diễn NSND Lê Hùng; Nhà hát Múa rối Thăng Long vở “Hồn Trương Ba da hàng thịt” – đạo diễn NSƯT Lê Chí Kiên; Đại học Sân khấu-Điện ảnh TPHCM vở “Mê Đê” – đạo diễn là tập thể nghệ sĩ; Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần (TPHCM) vở “Giấc mơ” – đạo diễn Thái Kim Tùng; Nhà hát Tuổi trẻ vở kịch thể hình “Nguyễn Du và Kiều”, đạo diễn NSND Lan Hương; Nhà hát Star Galaxy chương trình nghệ thuật “Ionah”; Nhà hát kịch Việt Nam vở “Hamlet” – đạo diễn NSND Anh Tú; Đoàn kịch nói CAND vở “Cơn bão” – đạo diễn NSND Lê Hùng.

“Sân khấu thử nghiệm” là một thuật ngữ để chỉ tính tiên phong của các trào lưu nghệ thuật sân khấu nhằm đổi mới, cách tân về sáng tác, dàn dựng, biểu diễn qua cấu trúc, ngôn ngữ, hình thể, âm nhạc, trang trí, đáp ứng yêu cầu của khán giả trong xu thế hội nhập và phát triển. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 1 và 2 của Việt Nam diễn ra vào các năm 2002 và 2006 đã thu được những thành công nhất định với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Điển, Lào, Campuchia, Pháp… Sau nhiều năm gián đoạn, Đề án tổ chức Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm định kỳ 3 năm một lần đã được Chính phủ phê duyệt.

Do thời gian tổ chức còn eo hẹp nên việc biểu diễn thi tại Liên hoan gần như liên tục từ 2-3 buổi mỗi ngày, tại các sân khấu. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tổ chức những buổi tọa đàm xen kẽ nhằm trao đổi và học thuật giữa các nghệ sĩ.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục