Triển lãm ảnh mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/4/2017 | 5:47:45 PM

Chào mừng 42 năm ngày Giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (30/4), Cục Đối ngoại Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba phối hợp tổ chức triển lãm ảnh về Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng đất nước tại Học viện Binh chủng hợp thành Antonio Maceo.

Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba Vũ Thế Trung giới thiệu các tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm.
Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba Vũ Thế Trung giới thiệu các tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm ngày 26/4, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền ​Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh, kết tinh những gì tốt đẹp nhất trong phẩm chất yêu nước, đấu tranh vì độc lập tự do hàng nghìn năm của Việt Nam, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, của chiến tranh nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 cũng đồng thời là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế và Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi tri ân sự giúp đỡ của chính phủ, nhân dân các nước trên thế giới, đặc biệt là của nhân dân Cuba anh em.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành ôn lại chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel castro, nguyên thủ nước ngoài duy nhất trên thế giới tới Quảng Trị, vùng chiến sự khốc liệt nhất, năm 1973 - sự kiện đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn tinh thần chiến đấu của quân và dân Việt Nam tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành khẳng định câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mãi mãi in đậm trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.

Qua hơn 50 tác phẩm ảnh đen trắng và màu, các sỹ quan, chiến sỹ, học viên quân sự Cuba đã được chứng kiến những thời khắc hào hùng của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do vĩ đại của dân tộc ​Việt Nam, cũng như những thành tựu và hình ảnh của một đất nước Việt Nam hiện đại, vươn lên trong công cuộc Đổi mới.

(Theo TTXVN)

 

Các tin khác
Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục