Cao Bằng: Tối mai sẽ diễn ra khai mạc Lễ hội Thác Bản Giốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018 | 2:37:56 PM

Theo ông Nguyễn Thành Hải, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc sẽ diễn ra trong hai ngày 13/10 và 14/10.

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc đã hoàn tất.
Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc đã hoàn tất.

Theo kế hoạch, lễ hội du lịch Thác Bản Giốc do UBND huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) tổ chức sẽ diễn ra tại Khu du lịch Thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Đây là ngày hội văn hoá du lịch, là cầu nối gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các vùng miền, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của huyện Trùng Khánh và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Từ đó, khơi dậy, tôn vinh, phát triển các thể loại dân ca, dân vũ và thể thao quần chúng các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết toàn dân, góp phần làm cho lễ hội thêm tươi vui, lành mạnh, nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Trong khuôn khổ Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc, phần Lễ sẽ được tổ chức tại chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc. Còn phần hội chủ yếu diễn ra tại chân thác Bản Giốc.

Ngày 13/10, sẽ diễn ra hoạt động tham quan các gian hàng giới thiệu các món ăn đặc sản ẩm thực của địa phương, các sản phẩm phục vụ du lịch do nông dân và nghệ nhân địa phương chế tạo và triển lãm ảnh về quê hương Trùng Khánh.

Ngoài ra, còn diễn ra giải đua xe đạp địa hình do Tổ chức CRED phối hợp với CLB xe đạp TP Cao Bằng thực hiện.

Buổi tối sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc với các chương trình văn nghệ đặc sắc và hoạt động giao lưu văn nghệ với huyện Đại Tân (Trung Quốc).

Lễ hội sẽ được tiếp diễn trong ngày 14/10 với các hoạt động đặc sắc như lễ cầu Quốc thái dân an, tri ân các anh hùng liệt sỹ. Thi chèo xuồng Kazac trên sông Quây Sơn (Sông tạo ra Thác Bản Giốc), thi sáng tác, vẽ tranh, các hoạt động thể thao dân gian...

Trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh cho biết: Lễ hội Thác Bản Giốc năm nay hứa hẹn mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm mới lạ. Trong đó, một số chương trình lần đầu tiên được tổ chức trong lễ hội Thác Bản Giốc như thi vẽ tranh, đua thuyền kazac. Đặc biệt, sự kết hợp của mùa lúa chín dưới chân thác với ẩm thực đặc trưng của hạt dẻ Trùng Khánh đang vào mùa hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

Trước đó, trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Phạm Văn Cao, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh cho biết: Đây là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh du lịch cho Khu du lịch Thác Bản Giốc, vừa là cầu nối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các vùng miền du lịch, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của huyện và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

"Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao tại huyện Trùng Khánh. Từ đó, tiến tới xây dựng tuyến tham quan du lịch trọng điểm của tỉnh Cao Bằng và trở thành sản phẩm Tour Du lịch đặc thù, có sức hấp dẫn cao của du khách. Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”

(Theo Pháp luật Plus)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục