Đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quý bà Quốc tế 2018

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/11/2018 | 2:32:23 PM

Vương Ngọc Loan (Loan Vương) - nữ tiếp viên hàng không của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã giành được chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Quốc tế 2018.

Loan Vương ngồi trên ghế Queen dành cho tân Hoa hậu chụp hình cùng các thí sinh trong top 5+1.
Loan Vương ngồi trên ghế Queen dành cho tân Hoa hậu chụp hình cùng các thí sinh trong top 5+1.

Đêm chung kết cuộc thi Mrs International 2018 (Hoa hậu Quý bà Quốc tế), vừa diễn ra tại Singapore chứng kiến sự tranh tài của hơn 30 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Vương Ngọc Loan (Loan Vương) - nữ tiếp viên hàng không của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt tham gia các phần thi: Trang phục dân tộc, trang phục dạ hội và trang phục tự chọn. Sau đó, ban tổ chức công bố và trao các giải thưởng phụ bao gồm cả những phần thi đã diễn ra trong hai ngày trước đó như: phần thi thuyết trình, phần trình diễn bikini...



Lên sân khấu trao vương miện cho Loan Vương chính là đương kim Hoa hậu Quý bà Quốc tế - Mrs International 2017 Jessica Eribal người Philippines.

Ở phần thi trang phục dân tộc, Loan Vương diện bộ áo dài thiết kế đặc biệt của NTK Đặng Trọng Minh Châu mang tên "Quốc hoa". Bộ áo dài màu hồng với hoạ tiết hoa sen vô cùng nổi bật mang tới vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Ở phần thi trang phục dạ hội, cô diện một thiết kế mới của NTK Vĩnh Thuỵ. Bộ đầm ren trắng thiết kế cổ chữ V gợi cảm tôn lên nét đẹp hình thể của nữ tiếp viên hàng không.

Trải qua các phần thi, Loan Vương được gọi vào top 5+1 và tham gia trả lời câu hỏi ứng xử. Nhờ sự tự tin và câu trả lời về lòng nhân ái thuyết phục ban giám khảo, đại diện Việt Nam được xướng tên ở ngôi vị cao nhất Mrs International - Hoa hậu Quý bà Quốc tế.



Loan Nguyễn trong trang phục dân tộc.

Ngoài giải thưởng cao nhất, Loan Vương còn giành thêm hai giải thưởng phụ: Mrs Tourims Ambassador (Hoa hậu Quý bà đại sứ du lịch) và giải Body Beautiful (Thí sinh sở hữu thể hình đẹp nhất).

Danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về đại diện của 2 quốc gia là Thuỵ Sỹ và Nepal. Đại diện nước chủ nhà Singapore chỉ giành giải thưởng phụ Mrs Asean (Hoa hậu Quý bà châu Á).

Loan Vương sinh năm 1986 tại TP Hồ Chí Minh. Cô từng đạt giải Thí sinh sở hữu gương mặt đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008, Á hậu Quý tộc thế giới 2017.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục