Ấn Độ ngập tràn sắc màu trong lễ hội Holi của người Hindu

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2019 | 5:52:20 PM

Lễ Holi hay còn được gọi là lễ hội sắc màu, một trong những ngày lễ lớn nhất ở Ấn Độ là dịp để người dân cầu chúc cho nhau những điều tốt lành, mạnh khỏe và sung túc.

Người dân ném bột màu trong lễ hội Holi tại đền Kalupur Swaminarayan ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 20/3.
Người dân ném bột màu trong lễ hội Holi tại đền Kalupur Swaminarayan ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 20/3.

Người dân Ấn Độ lại một lần nữa được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động vốn là một đặc trưng của đất nước này.

Từ ngày 20-21/3 năm nay, cộng đồng người Hindu nói riêng và người dân trên khắp các vùng miền Ấn Độ nói chung đã tưng bừng kỷ niệm lễ Holi hay còn được gọi là lễ hội sắc màu, một trong những ngày lễ lớn nhất ở quốc gia Nam Á này.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, lễ Holi được tổ chức hằng năm vào ngày trăng tròn trong tháng Falgun theo lịch của người Hindu (thường rơi vào tháng 3), đánh dấu sự kết thúc mùa Đông, khởi đầu của mùa Xuân và cũng là biểu tượng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác, đặc biệt là việc diệt trừ nữ quỷ Holika.

Đây cũng là dịp để bạn bè và người thân tụ tập, vui chơi, cầu chúc cho nhau những điều tốt lành và thể hiện lòng biết ơn với thần linh đã ban cho họ một mùa màng tươi tốt.

An Do ngap tran sac mau trong le hoi Holi cua nguoi Hindu hinh anh 1

Trẻ em ném bột màu trong lễ hội Holi ở Jammu, thủ phủ mùa đông của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 20/3. 

Trong đêm trước lễ Holi, người dân Ấn Độ đã nhóm lên những đống lửa lớn gọi là Holika Dahan, tượng trưng cho sự thiêu đốt nữ quỷ Holika.

Mọi người tập trung xung quanh đống lửa, thực hiện các nghi thức và cầu nguyện cho người thân được mạnh khỏe và sung túc.

Ngày chính của lễ hội này là ngày sắc màu rực rỡ bao phủ và tràn ngập đường phố, đặc biệt tại những nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Trong ngày này, mọi người cùng vui đùa, từ trẻ con đến người lớn, nam giới và nữ giới đều chuẩn bị cho mình những túi bột màu, bóng nước và súng phun nước pha màu để phủ các loại sắc màu lên nhau.

Họ nhảy múa, ca hát và đắm mình trong không gian âm nhạc sôi động và ảo diệu.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục