Đền Hùng đón khách tham quan ban đêm

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/4/2021 | 3:04:14 PM

Sản phẩm du lịch mới tại Đền Hùng giúp du khách được trải nghiệm nghi lễ thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương một cách trang trọng và ý nghĩa, trong không khí linh thiêng của đất trời về đêm.

Đền Hùng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan ban đêm.
Đền Hùng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan ban đêm.

Sản phẩm du lịch mới "Trở về cội nguồn – linh thiêng Đất tổ” vừa chính thức đi vào hoạt động, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ và CLB Du lịch bền vững Vgreen phối hợp thực hiện. 

Đoàn du lịch bằng xe tự lái (caravan) do CLB Du lịch bền vững Vgreen với gần 100 thành viên là những du khách đầu tiên trải nghiệm sản phẩm này.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Đắc Thủy – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết: Tour "Trở về cội nguồn – linh thiêng Đất tổ” được xây dựng với mong muốn mang đến cho du khách một chương trình trải nghiệm nghi lễ thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương một cách trang trọng và ý nghĩa tại nơi mạch nguồn dân tộc, với không khí linh thiêng của đất trời về đêm trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh và hiểu hơn hai tiếng "cội nguồn”, để tri ân và tự hào hơn về nòi giống Tiên - Rồng.

Theo ông Nguyễn Đắc Thủy, tour du lịch đêm Đền Hùng "Trở về cội nguồn – linh thiêng Đất tổ” được tổ chức đáp ứng đúng mục tiêu, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo vùng Đất tổ; trên cơ sở phát huy các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ được tổ chức UNESCO vinh danh, vừa có tính mới hấp dẫn, kế thừa truyền thống, lan tỏa nghi lễ chuẩn mực về thực hành tín ngưỡng thờ Hùng Vương trong du khách và nhân dân.

Ông Lê Trường Giang – Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng khẳng định, Đền Hùng sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách đến tham quan ban đêm theo chương trình tour mới này. Sản phẩm du lịch về đêm giúp các thiết chế Đền Hùng được khai thác tốt hơn, tận dụng hạ tầng chiếu sáng đầy đủ và có tính thẩm mỹ cao đã được lắp đặt tại khu di tích từ nhiều năm nay. Ngoài ra, tour du lịch ban đêm tạo thêm lựa chọn để nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch tính toán, giảm tải lượng khách đến với Đền Hùng trong những thời điểm nhất định.

Với sản phẩm mới này, du khách sẽ được tham quan Bảo tàng Hùng Vương để tìm hiểu về cội nguồn dân tộc từ thời lập nước; sau đó bắt đầu hành trình dâng hương lên núi Nghĩa Lĩnh, lần lượt qua đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và trải nghiệm sự linh thiêng, tĩnh mịch của không gian thờ tự tại Đền Hùng. Trong suốt quá trình tour, du khách sẽ được cung cấp những thông tin hữu ích và thú vị liên quan tới các đời vua Hùng, quá trình lập nước, giữ nước của dân tộc và được hướng dẫn thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương một cách trang trọng và ý nghĩa.

Trước mắt, sản phẩm "Trở về cội nguồn – linh thiêng Đất tổ” sẽ được triển khai trong thời gian từ nay cho đến dịp tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), sau đó sẽ diễn ra vào các ngày nhất định trong tháng hoặc định kỳ ngày rằm, mùng một hàng tháng. Về dài hạn, ông Phùng Quang Thắng – Chủ tịch CLB Du lịch bền vững Vgreen cho biết, sản phẩm mới không chỉ dừng ở Đền Hùng mà sẽ kết nối với các điểm đến khác như đền Lăng Sương, đền Tam Giang, ngã ba Bạch Hạc. Sự hấp dẫn và khác biệt của những sản phẩm mới này được kỳ vọng sẽ thu hút du khách trở lại với Đền Hùng nhiều lần và kéo dài thời gian lưu trú của khách.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục