Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giải tuần 4 Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử thành lập Đảng bộ Khối

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2020 | 4:51:43 PM

YênBái - Chiều 29/10, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao giải tuần thứ 4 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh xuất sắc tại Cuộc thi tuần thứ 4.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh xuất sắc tại Cuộc thi tuần thứ 4.

Cuộc thi  được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối từ ngày 12 - 17/10/2020. 

Qua 1 tuần thực hiện, đã thu hút 3.698 số lượt bài, 76/81 đơn vị tham gia; trong đó, có gần 1.000 bài đạt từ 15-19 điểm, trên 500 bài đạt 20 điểm; nhiều bài thi trả lời nhanh, chính xác, dự đoán chính xác, gần chính xác số người tham dự Cuộc thi.

Cuộc thi tuần thứ 4 là có số thí sinh, bài thi và tổ chức cơ sở Đảng tham gia cao nhất, chất lượng tốt nhất. Ban tổ chức đã trao 4 giải Khuyến khích, 2 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất cho các thí sinh xuất sắc. 

Cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối; là hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp trong điều kiện phát triển công nghệ, thông tin và truyền thông hiện nay; cho thấy vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, tuyên truyền. 

Đồng thời, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khối có cơ hội giao lưu, học hỏi, hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối; tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thi đua thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mai Linh

Tags Đảng ủy Khối doanh nghiệp Yên Bái Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử thành lập Đảng bộ Khối

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục