Yên Bái: Tất cả đã hướng về đại hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/10/2010 | 11:44:42 AM

YBĐT - Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người dân tỉnh Yên Bái, ngày diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010-2015 – một sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn của tỉnh.

Thông tin liên quan:

Ngay từ sáng sớm, tại UBND xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, các đảng viên, cán bộ xã đã tập trung tại hội trường để theo dõi tường thuật trực tiếp diễn biến Đại hội Đảng bộ tỉnh. Những người đảng viên, cán bộ ngồi đây đều ý thức được những quyết sách, Nghị quyết mà Đại hội đưa ra có ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân cũng như sự phát triển chung của tỉnh.

 

Hiện Đảng bộ xã Đại Đồng có 15 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua có 12/15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trên 75% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, kết nạp mới được 24 đảng viên. Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch vững mạnh. Mục tiêu của toàn Đảng bộ xã đến năm 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 14-15%/năm; tỷ trong nông lâm nghiệp chiếm 36%, tiểu thủ công nghiệp 22%; thu ngân sách đến năm 2015 đạt trên 900 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/ người/ năm.

 

Từ nhiều ngày nay, cán bộ đảng viên và nhân dân ở đây đã hướng về đại hội thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

 

Cán bộ, đảng viên xã Đại Đồng chú ý theo dõi tường thuật trực tiếp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Hôm nay, nhà ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư chi bộ phố Đoàn kết, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đông vui hơn thường lệ. Các đảng viên của tổ đảng đã tạp trung tại đây để chờ đón sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ VXII khai mạc và được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh Yên Bái. Trên mỗi gương mặt, mỗi cử chỉ hành động của những người ngồi đây đều ánh nên niềm vui, rạng ngời lòng son sắt với Đảng. Ông Phú - người đã có gần 50 năm tuổi Đảng đã trải qua các thời kỳ, từng chứng kiến bao sự đổi thay của tỉnh Yên Bái, với ông Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này sẽ kỳ vọng một sự chuyển biến mạnh mẽ để thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn.

 

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, lần đầu tiên trên cương vị một Đảng viên trẻ được ngồi xem truyền hình trực tiếp và bàn luận về sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, mong muốn của chị cũng là mong muốn chung của hầu hết những đảng viên trong tổ Đảng và chi bộ.

 

Tại nhà ông Trần Văn Võ, tổ 32 phường Minh Tân, bà con lối xóm trong tổ dân phố đã cùng nhau đến đây để xem, bàn luận về phiên khai mạc Đại hội. Ai cũng háo hức mong chờ tới ngày Đại hội để được trực tiếp xem phiên họp đầu tiên diễn ra vào sáng 22/10.

 

Cùng tâm trạng với mọi người, chị Nguyễn Như Luyện bày tỏ niềm phấn khởi khi được xem chương trình truyền hình trực tiếp từ Đại hội. Chị đang chờ đợi sự đổi thay mạnh mẽ và phát triển hơn nữa của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

 

Với niềm tin, sự kỳ vọng của mỗi đảng viên, mỗi người dân Yên Bái, tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010 – 1015) sẽ thành công tốt đẹp, tạo nên một sức mạnh mới để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái giành nhiều thắng lợi trong năm năm tới và những năm tiếp theo.

 

Nhóm PV YBĐT

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục