Gương sáng đảng viên

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/8/2016 | 8:32:07 AM

YBĐT - Thấy rõ hiệu quả kinh tế từ nuôi ong, ông Thắng quyết định cùng 11 người có chung hướng phát triển kinh tế ở thành phố Yên Bái, thị trấn Cổ Phúc, xã Nga Quán, xã Minh Quán (Trấn Yên) thành lập Hợp tác xã (HTX) Ong mật Hoàng Liên Sơn. HTX Ong mật Hoàng Liên Sơn đã có trên 2.000 đàn ong, không kể các đàn ong được nuôi vệ tinh.

Ông Trần Đức Thắng (bên trái) với mô hình nuôi ong lấy mật cho hiệu quả kinh tế cao.
Ông Trần Đức Thắng (bên trái) với mô hình nuôi ong lấy mật cho hiệu quả kinh tế cao.

“Nuôi ong lấy mật vốn đầu tư không nhiều nhưng không phải vì thế mà dễ dàng làm được. Nuôi ong bắt buộc phải có kinh nghiệm, cần cù, chăm học hỏi và hiểu được từng tập tính của ong” - ông Trần Đức Thắng, tổ 30, phường Yên Thịnh (thành phố Yên Bái) chia sẻ. Nguyên là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nghỉ chế độ 4 năm cũng là 4 năm ông Thắng bắt tay vào làm kinh tế. Không chỉ là một đảng viên năng động, gương mẫu, ông Thắng còn rất nhiệt tình tham gia các phong trào thể dục, thể thao tại địa phương.

Giữa lòng thành phố đông đúc, náo nhiệt, ông Thắng may mắn hơn nhiều hộ dân khác khi có diện tích đất ở và canh tác rộng hơn 4.000 m2. Xung quanh nhà, ông trồng biết bao loại cây ăn quả như: mít, ổi, nhãn, bơ, bưởi, táo, roi… vừa để lấy hoa cho ong làm mật, vừa lấy bóng mát và ăn quả. Xen kẽ là thùng nuôi ong, ở giữa là lối đi được xây nền bê tông.

Sau một hồi giới thiệu, ông Thắng mời tôi vào nhà, rót một cốc nước pha lẫn mật ong rồi vui vẻ bảo: “Mật ong có chứa tới hơn 60 chất bổ, là liều thuốc tốt nhất cho tiêu hóa. Không những vậy, đứt tay chảy máu bôi mật ong vào còn có thể làm lành vết thương nhanh chóng. Mỗi sáng, uống một cốc nước mật ong sẽ giúp thanh lọc cơ thể. Cháu uống đi, tốt lắm đấy!”.

Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề nuôi ong, ông Thắng cho biết, về hưu, nhà lại sẵn diện tích đất nên ông quyết định tập trung nuôi ong quy mô lớn. Lặn lội đi mua ong giống, cứ ai chỉ ở đâu có mô hình hiệu quả từ Tuyên Quang, Phú Thọ… ông lại tới học hỏi. Đầu tiên, ông nuôi 13 đàn, sau 1 năm tăng lên 26 đàn. Nhưng rồi yếu tố thời tiết ảnh hưởng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nuôi trên đồi sau nhà không quy hoạch cẩn thận thế là bị trộm mất 5 đàn, bay mất 7 đàn. Không nản chí, từ số đàn ong còn lại ông Thắng phục hồi lên 34 đàn và đến nay, luôn duy trì 100 đàn, cho thu hoạch 2 vụ/ năm. Giá cả ổn định, mật nhãn giá từ 200 - 250 nghìn đồng/ lít, các loại mật khác giá từ 150 - 220 nghìn đồng/ lít. Mỗi năm thu về cả trăm triệu đồng từ nuôi ong lấy mật và bán ong giống.

Thấy rõ hiệu quả kinh tế từ nuôi ong, ông Thắng quyết định cùng 11 người có chung hướng phát triển kinh tế ở thành phố Yên Bái, thị trấn Cổ Phúc, xã Nga Quán, xã Minh Quán (Trấn Yên) thành lập Hợp tác xã (HTX) Ong mật Hoàng Liên Sơn. Đây là nơi các thành viên HTX cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi ong, tách ong lấy mật. Đồng thời, có thể hỗ trợ vật tư, trang thiết bị trong chăn nuôi và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, HTX Ong mật Hoàng Liên Sơn do ông làm chủ nhiệm đã có trên 2.000 đàn ong, không kể các đàn ong được nuôi vệ tinh. Bên cạnh đó, do nuôi ong lấy mật không mất quá nhiều công chăm sóc nên ông cùng vợ con đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi thêm 100 con lợn thịt và lợn nái. Ngoài ra, tận dụng diện tích vườn rộng nhiều cây cối mát mẻ, gia đình ông còn nuôi thêm 400 - 500 con gà thả đồi. Với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, gia đình ông Thắng đem về thu nhập 200 - 250 triệu đồng/năm.

Ông Đỗ Hữu Khôi - Tổ trưởng tổ 30, phường Yên Thịnh cho biết: “Nếu như 10 năm trở về trước, khu vực tổ 30 với dân cư đông nhất phường và “nổi tiếng” vì những tệ nạn xã hội thì đến nay địa bàn chúng tôi đang phát triển mạnh mẽ các mô hình chăn nuôi, thi đua sản xuất, giảm hẳn các tệ nạn xã hội. Trong đó, điển hình là mô hình chăn nuôi của gia đình ông Thắng. Cũng chính ông Thắng là người tiên phong, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao tại khu phố phát triển”.

Được biết, ông Thắng đã tích cực vận động người dân trong tổ dân phố tham gia chơi cầu lông, bóng chuyền hơi… Phong trào dần lớn mạnh, giờ đây, cứ mỗi buổi sáng, buổi chiều hàng ngày, sân nhà văn hóa lại chật kín người tham gia chơi thể thao. Người không chơi cũng đến xem, cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắt chặt hơn tình làng, nghĩa xóm.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Thắng còn nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Liên tiếp nhiều năm gia đình ông đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Đảng viên gương mẫu, sáng tạo, làm kinh tế giỏi như ông Trần Đức Thắng thật xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người cùng học tập, noi theo.

Mai Linh

Các tin khác
Đại tá Lê Thị Thanh Hằng tặng quà các cháu thiếu nhi được Hội phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Yên Bái, trực tiếp là Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khích lệ mọi người hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục