Phụ nữ Việt Hồng tập trung góp sức 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/6/2022 | 7:14:20 AM

YênBái - Xác định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn nên từ năm 2019, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM; xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã tập trung rà soát đánh giá các tiêu chí, nhất là 2 tiêu chí môi trường, thu nhập bình quân đầu người.

Định kỳ 1 tháng 2 lần, hội viên phụ nữ thôn Bản Chao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Định kỳ 1 tháng 2 lần, hội viên phụ nữ thôn Bản Chao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong hành trình chung ấy, phụ nữ Việt Hồng đã và đang vào cuộc bằng những phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội đặc biệt là tổ chức tốt Cuộc vận động Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí về môi trường và thu nhập. 

Chị Phạm Thị Thơm - Chủ tịch Hội LHPN xã Việt Hồng chia sẻ: "Hội tập trung vào làm đẹp cảnh quan môi trường, từ nhà ra vườn, ra ngõ và đến tận bản. Vì vậy, ngay từ năm 2019, chúng tôi đã tổ chức điểm về công tác vệ sinh môi trường tại thôn Bản Vần. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ cuộc của hội viên và người dân tự giác tham gia thực hiện tiêu chí. Từ đó, làm cơ sở kiểm tra, rút kinh nghiệm tổng kết đánh giá”.

Đến hết năm 2019, Chi hội Phụ nữ Bản vần đã hoàn thành "Đoạn đường phụ nữ tự quản tạo môi trường xanh, sạch, đẹp”; định kỳ 1 tháng 2 lần, hội viên thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương máng, làm sạch nguồn nước; mỗi gia đình đã có 3 công trình vệ sinh theo quy định của ngành y tế, có 1 hố rác thu gom và xử lý rác thải, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường. 

Từ kết quả tại Bản Vần, năm 2020, Hội tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí môi trường tại Bản Chao; năm 2021 tại Bản Phạ và năm 2022 này tại Bản Din. Đến nay, "3 sạch” đã trở thành ý thức của hội viên phụ nữ Việt Hồng. Trong nhà, ngoài ngõ sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không còn tình trạng nuôi sàn; 90% hộ hội viên đã thực hiện đạt tiêu chí "3 sạch”; Hội đã cắm biển và trồng hoa trên 6 tuyến đường tự quản tại 6 thôn với tổng chiều dài 2 km; gắn biển 26 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp".

Chị Nguyễn Thị Thúy, thôn Bản Chao cho biết: "Để được gắn biển "Nhà sạch, vườn đẹp" ngoài việc đồng áng ban ngày, tối về nhà tôi lại dọn dẹp nhà cửa, sân vườn. Giờ mỗi lần nhìn tấm biển được trao, tôi lại có động lực để thực hiện tốt Cuộc vận động”.

Song hành với bảo vệ môi trường là phát triển kinh tế, Hội tiếp tục vận động hội viên tham gia các Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, "Giúp hội viên phụ nữ nghèo có địa chỉ”, "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”. 

Bên cạnh đó, Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất; phối hợp mở lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Ngoài ra, Hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. 

Qua đó, Hội Phụ nữ xã Việt Hồng đã xây dựng được trên 20 mô hình kinh tế tiêu biểu có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm như: chị Nguyễn Thị Yên, thôn Bản Phạ với mô hình nuôi dê; chị Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Mão thôn Bản Din với mô hình nuôi trâu, bò; chị Nguyễn Thị Mây, thôn Bản Phạ với mô hình trồng cây khôi nhung; chị Nguyễn Thị Thể, Nguyễn Thị Thúy ở thôn Bản Chao mô hình kinh tế tổng hợp... 

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của chị em không ngừng được cải thiện. Hết năm 2021, thu nhập binh quân đầu người của xã đạt 38,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,17%.

Từ sự chung tay của Hội Phụ nữ xã, đến nay, Việt Hồng đã có thôn Bản vần, Bản Chao hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đây cũng là cơ sở để Việt Hồng hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao vào năm 2023, tiến tới đạt NTM kiểu mẫu năm 2025.

Minh Huyền

Tags Việt Hồng xây dựng nông thôn mới 5 không 3 sạch

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục