Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Chớ nghe đám cuội nói bừa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/8/2023 | 7:42:14 AM

Ông Chiến và ông Kháng là đôi bạn cờ tướng đã có thâm niên. Chiều nào tôi đi bộ qua hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) cũng thấy hai ông bày cờ trên vỉa hè cạnh gốc cây đa ven hồ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều qua cũng thế, mặt trời vừa xế thì đã thấy hai ông ngồi phe phẩy quạt nan, nhưng bàn cờ thì vẫn trống trơn, quân cờ vẫn nằm trong lọ gốm. Thấy lạ, tôi đánh mắt nhìn thì thấy hai ông đang chụm đầu vào cái điện thoại thông minh.

Tiếng ông Chiến nói đủ nghe:

- Đấy ông xem, cái thằng trong video ấy nó nói có đúng không. Nó bảo kinh tế TP Hồ Chí Minh đang sa sút, dân còn khó khăn mà lại đi thúc đẩy mấy cái ngành chưa cần thiết...

Ông Kháng đáp lại:

- Ông cứ bình tĩnh để tôi xem cái thằng cháu này là đứa nào. À đây rồi, thằng cháu này hay làm mấy cái video nhảm nhí, chuyên nói bừa. Nó đang ở tận nước ngoài, toàn dựa vào mấy thông tin vỉa hè rồi suy diễn, phán xét linh tinh. Thực ra thằng cu này chỉ dựa vào cái sự hoạt ngôn của nó để lấp liếm sự hời hợt của thông tin, dẫn dắt những người thiếu thông tin chính thống vào cái chủ đích của nó. Cái đuôi của nó là sự thâm thù với chế độ mà thế hệ chúng ta và thế hệ con cháu chúng ta ngày nay đang xây dựng. Cho nên trong video nào của nó cũng thấy suy diễn nói xấu Đảng, Nhà nước, nói xấu các đồng chí lãnh đạo và hệ thống chính trị của đất nước ta. Nghe qua đã thấy khó chịu rồi, vì cách nói, ngôn từ của nó rất xấc xược, thiếu văn hóa. Tôi mà là bố nó thì...

Tìm thông tin trên điện thoại đưa cho ông Chiến xem, ông Kháng nói tiếp:

- Còn bàn về kinh tế TP Hồ Chí Minh thì tôi phải nói với ông thế này. Đúng là sau dịch Covid-19, kinh tế của TP Hồ Chí Minh có chững lại thật, nhất là vào dịp đầu năm 2022. Thế nhưng, theo Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) thì năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP Hồ Chí Minh vẫn ước đạt 1.479.227 tỷ đồng (theo thời giá đầu năm 2023). Nếu tính theo giá so sánh năm 2010, thì thành phố tăng trưởng GRDP đạt 1.021.894 tỷ đồng, tức tăng 9,03% so với năm 2021. Còn 6 tháng đầu năm nay (2023), cũng theo tạp chí trên cho biết, GRDP bình quân tăng 3,55% so với cùng kỳ. Trong đó, quý II năm 2023 tăng 5,87%, cao hơn nhiều so với mức tăng chỉ 0,7% của quý đầu năm 2023. Như vậy, kinh tế của thành phố đang có bước lấy lại đà phát triển và chỉ số tăng trưởng rất khả quan. Hơn nữa, thời gian gần đây, việc xuất khẩu nông sản của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả vùng Nam Bộ nói chung đang có những điều kiện thuận lợi, thế nên chắc chắn sự tăng trưởng 6 tháng cuối năm sẽ có những bước tiến vượt bậc, đời sống của nhân dân trong thành phố sẽ có cải thiện rõ rệt...

- Thế còn việc thúc đẩy mấy ngành kinh tế... như bất động sản chẳng hạn?-tiếng ông Chiến cắt ngang.

- Ấy ấy, trước khi đi bộ đội, ông cũng từng học đại học về kinh tế còn gì. Ông thừa biết là nền kinh tế của một đất nước, hoặc một địa phương muốn phát triển bền vững thì tất cả các ngành kinh tế trong đó phải phát triển đồng đều, cân đối. Các nước có nền kinh tế phát triển cũng vậy, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ USD để hỗ trợ một ngành kinh tế nào đó nếu nó suy giảm. Cho nên việc Chính phủ và chính quyền thành phố tìm giải pháp thúc đẩy ngành bất động sản phát triển cũng là một bước đi hợp lý. Bởi ngành này phát triển sẽ tạo ra việc làm, đồng tiền lưu thông, kéo theo nhiều ngành khác phát triển, giải quyết được nhiều vấn đề về xã hội, dân sinh. Nếu cứ nhìn sự việc với tư duy tiêu cực, theo kiểu đóng băng như cái thằng cháu trong video thì đất nước ta sao mà phát triển được...

- Vâng, vâng, ông nói thế là rõ rồi. Từ nay tôi không nghe cái kênh này nó nói nhăng, nói cuội nữa. Ta làm ván cờ ông Kháng nhỉ.
(Theo QĐND)

Các tin khác
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Những đối tượng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức rất rõ về sự ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, văn hóa tinh thần của đất nước.

Chiếc huy hiệu gây tranh cãi của Đàm Vĩnh Hưng

Những ngày qua, dư luận xã hội, đặc biệt là cộng đồng mạng đã có một phen dậy sóng khi một ca sĩ mặc bộ đồ biểu diễn khá giống với trang phục sĩ quan ngụy, đặc biệt, trên ngực áo còn đeo rất nhiều huân chương, trong đó có cái giống với huy chương “biệt công bội tinh” của chính quyền ngụy ở Sài Gòn trao cho những nhân vật có công với chính quyền ngụy.

Cán bộ, đảng viên xã Nậm Mười giúp người dân thôn Làng Cò khai thác quế để hiến đất làm đường giao thông.

Những ngày tháng 5 này, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đang nô nức thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Di chúc Bác Hồ. (Ảnh tư liệu)

Đã gần 60 năm, kể từ ngày đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc bất hủ vào thời điểm 9 - 10 giờ, thứ hai, ngày 10/5/1965. Đến nay, Di huấn vẹn nguyên tính thời sự mà Bác coi là tài liệu “Tuyệt đối bí mật” đã và đang được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân từng bước hiện thực hóa thông qua việc không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục