Trạm Tấu nâng cao chất lượng, hiệu quả khuyến học, khuyến tài

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/10/2022 | 1:55:45 PM

YênBái - Điểm nhấn trong các hoạt động của Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu những năm qua là phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp học tập đã được triển khai sâu rộng.

Đồng chí Hà Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS thị trấn Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023.
Đồng chí Hà Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Trạm Tấu trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS thị trấn Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Trên cơ sở chương trình ký kết phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các nhà trường, trong 9 tháng qua,  Hội Khuyến học (HKH) huyện Trạm Tấu đã phối hợp tổ chức được 75 cuộc tuyên truyền đến 9.600 lượt người dân. 

Bên cạnh đó, công tác phát triển hội viên cũng được Hội coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng XHHT được triển khai kịp thời, hiệu quả đến cơ sở. 

Hội đã đẩy mạnh việc xúc tiến thành lập, củng cố và kiện toàn các chi hội cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương. Đến nay, toàn huyện có 12 HKH xã, thị trấn, 27 chi hội khuyến học trường học, 57 chi hội khu dân cư, 29 ban khuyến học cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang và dòng họ, thu hút 7.100 hội viên tham gia.  

Điểm nhấn trong các hoạt động của HKH huyện Trạm Tấu những năm qua là phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp học tập đã được triển khai sâu rộng. Nhiều gia đình, dòng họ, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị học tập được công nhận đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn truyền thống, đạo lý, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, khơi gợi lòng tự hào, tự tôn, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội. 

Chị Trần Ngọc Lan thuộc dòng họ Trần thị trấn Trạm Tấu (một trong những dòng họ học tập tiêu biểu của huyện) chia sẻ: "Dòng họ Trần tại thị trấn Trạm Tấu chúng tôi được công nhận là dòng họ học tập từ năm 2016. Việc công nhận của Nhà nước là một trong những động lực để dòng họ chúng tôi đoàn kết, phát huy hơn nữa tinh thần học tập. Chúng tôi luôn nhận thức rằng học tập là việc của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, có học thì mới thành công”. 

Ngoài ra, công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học được các cấp HKH trên địa bàn huyện triển khai đạt hiệu quả cao. Nguồn quỹ do Hội vận động và tự quản lý đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai, dân chủ nên luôn nhận được sự tham gia đóng góp của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp. 

Từ nguồn quỹ này, Hội đã nhận trao học bổng, hỗ trợ tiếp sức đến trường, trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; khen thưởng, hỗ trợ giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. 

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp HKH đã trao khen thưởng, hỗ trợ cho gần 500 học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy với tổng trị giá gần 70 triệu đồng.  

Đồng chí Hà Lan Hương - Phó Chủ tịch HKH huyện Trạm Tấu cho biết: "Để công tác KHKT, xây dựng XHHT tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, phát huy vai trò, ý nghĩa, thời gian tới, HKH huyện Trạm Tấu tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác KHKT, xây dựng XHHT; đẩy mạnh củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Hội ngày càng vững mạnh; làm tốt công tác xây dựng Quỹ Khuyến học tạo nguồn lực động viên mọi người trong cộng đồng tham gia công tác KHKT”.

Lê Thương

Tags Trạm Tấu khuyến học khuyến tài

Các tin khác
Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ việc đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi...

Quang cảnh buổi tập huấn.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh năm học 2024-2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục-Đào tạo Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục