Trạm Tấu: "Trò chưa thi, thầy chưa nghỉ"

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/6/2023 | 7:50:12 AM

YênBái - Với phương châm "Trò chưa thi, thầy chưa nghỉ hè”, các thầy cô giáo Trường THPT Trạm Tấu đang nỗ lực đồng hành cùng học sinh ôn luyện chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp.

Thầy và trò Trường THPT Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong giờ ôn thi, luyện đề chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Thầy và trò Trường THPT Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong giờ ôn thi, luyện đề chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thầy giáo Đỗ Thành Công - Hiệu trưởng Trường THPT Trạm Tấu cho biết: "Trường có trên 90% học sinh là dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mông, kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới đây, 133/137 học sinh của nhà trường đăng ký chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trên cơ sở đó, các tổ hợp chia theo từng lớp để học sinh có trình độ khá, giỏi, có đích vào trường đại học, cao đẳng sẽ ôn luyện riêng. Đối với học sinh học lực trung bình, nhà trường có những tiết học tăng cường, giáo viên sẽ tập trung củng cố kiến thức nền tảng, luyện tập dạng bài ở mức độ nhận biết, thông hiểu. Như vậy, việc ôn luyện bảo đảm phù hợp với nguyện vọng đăng ký, khả năng từng học sinh”. 

Để đạt mục tiêu đỗ tốt nghiệp THPT và vào ngành tâm lý học của Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, em Hoàng Hải Hà - học sinh lớp 12C cho biết: "Trên lớp, thầy cô cho chúng em hệ thống lại những kiến thức nền tảng của từng bộ môn và tiếp cận nhiều dạng đề thi minh họa trên mạng Internet để nâng cao kiến thức, có thêm kỹ năng làm bài. Em tập trung làm nhiều bài tập nâng cao ở 3 môn tổ hợp khối D là Toán, Văn, Anh với quyết tâm không chỉ có điểm cao xét tốt nghiệp mà còn cho mục tiêu cao hơn là xét tuyển đại học. Không tránh khỏi những lo lắng trước kỳ thi, song em luôn dành thời gian rèn luyện sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đạt hiệu quả cao trong quá trình ôn thi”. 

Ngoài thời gian học chính khóa trên lớp vào các buổi sáng, học ôn thi buổi chiều, đều đặn các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, các thầy cô giáo của Trường lại lên lớp để củng cố thêm kiến thức cho các học sinh bán trú. 

Em Giàng Sơn Hà, học sinh lớp 12B (nhà ở xã Pá Lau, cách trường 40 km), tối nào cũng cùng các bạn học sinh ở bán trú tham gia lớp ôn thi miễn phí. Hà chia sẻ: "Em đang tận dụng những ngày còn lại để ôn tập các môn chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhờ thầy cô tận tình giảng dạy, bổ sung thêm kiến thức, em cảm thấy tự tin hơn khi kỳ thi đang tới gần”.

Là giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh - môn học được cho là khó với học sinh vùng cao nên cô giáo Lê Thu Hằng thường tranh thủ thời gian buổi tối để phụ đạo thêm cho các em. Cô Hằng cho biết: "Đặc thù của học sinh trường vùng cao là điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, vì vậy giáo viên phải phân nhóm học sinh theo năng lực để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Căn cứ từ đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi chọn lọc chuyên đề theo mức độ từ dễ đến khó, giúp các em nắm được kiến thức cơ bản, nhận biết đề thi tốt”. 

Đặt mục tiêu giữ vững thành tích 100% đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng cao hơn năm trước, từ nay đến ngày thi, Ban Giám hiệu Trường THPT Trạm Tấu tiếp tục chỉ đạo giáo viên duy trì thực hiện tốt công tác ôn tập, củng cố kiến thức, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của học sinh trong quá trình ôn tập cũng như khắc phục những hạn chế của kỳ thi thử. 

Với phương châm "Trò chưa thi, thầy chưa nghỉ hè”, các thầy cô giáo Trường THPT Trạm Tấu sẵn sàng đồng hành cùng học sinh đến sát ngày diễn ra kỳ thi, giúp các em có được hành trang kiến thức và tâm lý tốt nhất tự tin bước vào kỳ "vượt vũ môn” với kỳ vọng đạt kết quả cao. 

Thanh Chi

Tags Trạm Tấu giải pháp ôn thi học sinh trung học phổ thông dân tộc thiểu số

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục