Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI cấp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/10/2022 | 2:21:54 PM

YênBái - Sáng 14/10, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI cấp tỉnh năm 2022.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thi.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thi.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và động viên Hội thi.

Hội thi có sự tham dự của 11 thí sinh là những cán bộ Hội xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho trên 156 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ được lựa chọn từ các cấp Hội trong toàn tỉnh. Các thí sinh trải qua hai phần thi: kiến thức và năng khiếu. 

Tại phần thi kiến thức, thông qua hình thức thuyết trình, các thí sinh đã thể hiện hiểu biết sâu rộng về các chủ đề liên quan đến Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Đặc biệt, các thí sinh có sự liên hệ chặt chẽ thực tế việc triển khai tại địa phương; nhất là những khó khăn vướng mắc; các cách làm hay, sáng tạo nhằm đưa nghị quyết lan tỏa tới đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Phần thi năng khiếu là cơ hội cho các thí sinh thể hiện năng khiếu như hát, múa, ngâm thơ, trình diễn nhạc cụ, tiểu phẩm… với nội dung về đất nước, quê hương; xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… 

Các thí sinh đều có sự đầu tư kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện được nhiều tài năng của người phụ nữ Yên Bái và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa. 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và các giải phụ cho thí sinh. Giải nhất thuộc về thí sinh Đặng Hoa Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.


Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao giải nhất cho thí sinh Đặng Hoa Xuân. 

Trong thời gian qua, đã có 10 đơn vị tổ chức hội thi cấp huyện với 130 thí sinh đại diện cho 180 cơ sở Hội và tương đương tham gia hội thi theo hình thức sân khấu hóa. 

Hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội phụ nữ trong các cấp Hội là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm truyền tải sâu hơn, đầy đủ hơn tới các cấp Hội và toàn thể hội viên phụ nữ về nội dung phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội, từ đó xác định phương hướng, ý chí rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệm vụ, góp phần cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Hội vào cuộc sống.
Thu Hạnh

Tags Nghị quyết đại hội Phụ nữ tỉnh mô hình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục